Hành động quyết liệt để đạt mục tiêu thu hút khách du lịch quốc tế

Việc thu hút được khách du lịch quốc tế còn là chỉ dấu cho thấy ngành du lịch nước ta khôi phục hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Sau phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này với nhiều cam kết được đưa ra không chỉ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, mà còn của một số bộ, ngành liên quan, thì cũng đã có nhiều cuộc hội thảo, hội nghị được tổ chức.

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cần hành động quyết liệt, có giải pháp cụ thể. Chỉ có như vậy thì mới có thể đạt được mục tiêu thu hút 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Sau đây là một số ý kiến về các giải pháp mà chúng tôi ghi nhận được.

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:“Thứ nhất là phải làm mới sản phẩm, thứ hai là phải dựa vào văn hóa. Bởi vì, nếu như chúng ta so sánh lợi thế của chúng ta với các quốc gia khác thì rõ ràng chúng ta không có lợi thế hơn họ. Cho nên, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam không phải chỉ là ăn nghỉ mà họ muốn tìm đến nét mới, tìm hiểu văn hóa của Việt Nam, con người của Việt Nam, phong cảnh của Việt Nam và từ đó chúng ta có các sản phẩm du lịch phù hợp đưa ra với thị hiếu, đáp ứng được nhu cầu của khách quốc tế khi họ trở lại.”

Bà ĐỖ HỒNG XOAN, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam:“Việc chuyển đổi số hiện nay là nhu cầu tất yếu, vì vậy cho nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải có một quá trình chuyển đổi sâu rộng và mạnh mẽ. Đây không phải là chiến lược tùy chọn mà là một thông lệ tất yếu để có thể đứng vững, tồn tại và cạnh tranh”.

Ông ĐÀO MẠNH HÙNG, Chủ tịch Liên chi hội Đào tạo Du lịch: “Cái yếu nhất của nguồn nhân lực du lịch của chúng ta là kĩ năng nghề, ngoại ngữ và tính chuyên nghiệp. Giờ cần tập trung xây dựng các chương trình ngắn hạn để đào tạo. Cử người đi đào tạo thì ai trả tiền? Doanh nghiệp có thể hỗ trợ phần nào. Nếu có quỹ hỗ trợ rồi thì chúng tôi mong rằng có phần dành cho các doanh nghiệp dành cho đào tạo nhân lực vì đang thiếu hụt rất lớn.”

Ông ĐÀO NGỌC DUNG, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:“Chúng ta sẽ có một số chính sách có thể ngắn hạn để tập trung đào tạo lại cho người lao động. Trong đó chúng tôi thấy có ba việc: Thứ nhất là tiếp tục các chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện theo Nghị quyết 30. Thứ hai là chúng ta còn khoảng 3.400 tỉ trong quỹ vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và phát triển, mở rộng việc làm do Ngân hàng chính sách xã hội, chúng tôi thấy rằng có thể Bộ Văn hóa cùng Bộ Lao động phối hợp xây dựng đề án để phục hồi các lực lượng lao động này. Đây là chính sách có thể rất cởi mở trong lĩnh vực này. Thứ ba là tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh thực hiện mô hình vừa học vừa làm và ngược lại trong trường nghề và trường văn hóa, tạo một sự đồng bộ, như thế chúng ta sẽ có một lực lượng vừa đào tạo dài hạn nhưng vừa đào tạo trước mắt.”

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hanh-dong-quyet-liet-de-dat-muc-tieu-thu-hut-khach-du-lich-quoc-te