Hàng trăm héc-ta ngô ở huyện Tân Kỳ không có hạt vì hạn nặng

Nguồn nước cạn kiệt cùng với nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã khiến nhiều diện tích ngô trên địa bàn huyện Tân Kỳ bị cháy lá, ngô đã cho trổ bông nhưng đều chung tình trạng không có hạt.

Có mặt tại xã Nghĩa Đồng, một trong những địa phương có diện tích ngô lớn nhất trên địa bàn huyện Tân Kỳ trong ngày 8/5, phóng viên ghi nhận những bãi ngô đã ngả màu vàng do cháy lá, nhiều thân ngô còi cọc, bắp nhỏ và không có hạt, nhiều cây không trổ cờ.

Nhiều diện tích ngô trên địa bàn huyện Tân Kỳ bị cháy lá. Ảnh: Q.A

Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở xóm 5, xã Nghĩa Đồng có 5 sào ngô, được xuống giống từ tháng 2 vừa qua với giống ngô lai 919. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến thời điểm thu hoạch, tuy nhiên, chị Thảo không khỏi lo lắng vì toàn bộ diện tích ngô đều bị chết cháy hoặc không có hạt, vụ này coi như mất trắng.

Các cánh đồng ngô còi cọc, bông lép do không có nước. Ảnh: Q.A

“Đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 4 vừa qua trùng với giai đoạn ngô trổ cờ phun râu nên việc tạo bắp, tạo hạt bị ảnh hưởng nặng. Bắp nào bóc lớp vỏ ra đều chung tình trạng không có hạt, nếu có chỉ đếm trên đầu ngón tay, nằm thưa thớt. Mỗi sào ngô gia đình phải bỏ ra gần 200.000 tiền giống, chưa kể thuê máy cày đất 250.000 đồng/sào, tiền lân, đạm, công sức chăm sóc… chưa năm nào ngô bị thiệt hại nhiều như thế”, chị Thảo chia sẻ

5 sào ngô của gia đình chị Thảo đều không có hạt, bóc ra chỉ trơ lõi. Ảnh: Q.A

Gia đình ông Đào Xuân Nam ở xóm 3, xã Nghĩa Đồng cũng trong tình trạng tương tự, đến 90% diện tích ngô của gia đình không có hạt, không cho thu hoạch. Ông Nam cho biết: Về giống và quy trình trồng, chăm sóc ngô, chúng tôi vẫn thực hiện như mọi năm. Các năm trước, ngô cho năng suất tốt nhưng năm nay, ngô không tạo hạt được là do trổ bắp vào đúng thời điểm nắng hạn kéo dài, nguồn nước cạn kiệt, không có để bổ cứu kịp thời…

Theo thống kê, toàn xã Nghĩa Đồng có 179 ha ngô, trải đều trên 11 xóm. Ông Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết: Sau khi nhận được thông tin của người dân, xã đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng ngô trên địa bàn. Theo đó, gần như toàn bộ diện tích ngô đều bị thiệt hại do hạn nặng với các đặc điểm chung như ngô không trổ cờ, râu mỏng, ngắn, nhiều cây bị cháy lá, hầu hết đều không có hạt… Hiện xã đã báo cáo với huyện về tình trạng này để tìm phương án khắc phục. Mặc dù vậy, theo nhận định của địa phương thì việc cứu ngô rất khó, nhất là trong điều kiện chuẩn bị có các đợt nắng nóng tiếp diễn.

Đợt nắng nóng cao điểm trong tháng 4 vừa qua khiến cờ ngô bị cháy, không có khả năng thụ phấn để tạo bắp, tạo hạt. Ảnh: Q.A

Theo tìm hiểu, hiện nay, ngô trên địa bàn xã Nghĩa Đồng được thu hoạch theo 2 phương pháp bao gồm thu hoạch bắp và làm thức ăn chăn nuôi gia súc tại gia, cách thứ 2 là nhập ngô sinh khối cho các công ty chăn nuôi bò sữa. Theo chia sẻ của chính quyền địa phương thì do diện tích ngô năm nay năng suất quá kém, không bắp, không hạt nên các công ty không mặn mà thu mua cho người dân. Các năm trước, mỗi sào ngô cũng cho thu nhập từ 1,5 - 1,8 triệu đồng nếu nhập tươi cho nhà máy, năm nay, rất ít hộ có ngô đạt chất lượng, đủ điều kiện để công ty về thu mua.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ, toàn huyện hiện có 1.500ha ngô, tập trung tại các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Bình…

Các con sông trên địa bàn huyện Tân Kỳ dần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.A

Bà Đặng Thị Vân - Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ cho biết: Hiện nay, chưa có số liệu chính xác diện tích ngô bị thiệt hại do huyện đang cập nhật báo cáo từ các địa phương. Tuy nhiên, nhận định chung, vụ ngô năm nay sẽ bị giảm năng suất mạnh do hạn nặng, trúng vào thời điểm ngô trổ cờ phun râu - đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của cây ngô.

Đối với diện tích ngô bị chết cháy, kém năng suất, không hạt… huyện đang phối hợp với các xã thống kê diện tích, đồng thời, sẽ nỗ lực liên hệ với các đơn vị thu mua ngô cây cho người dân, giảm thiểu phần nào thiệt hại. Về lâu dài, huyện cũng sẽ có các phương án chuyển đổi cây trồng để thích ứng với tình trạng hạn hán ngày càng khốc liệt trong những năm tới.

Q.A

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hang-tram-hec-ta-ngo-o-huyen-tan-ky-khong-co-hat-vi-han-nang-post289056.html