Hải Phòng: Nam sinh lớp 11 đạt IELTS 8.0 nhờ bí kíp khó tin này

Bằng tinh thần tự học và niềm yêu thích môn tiếng Anh từ nhỏ, nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng đã xuất sắc đạt IELTS 8.0 ngay từ lần thi đầu tiên và được mời đứng lớp tại một trung tâm ngoại ngữ.

Nam sinh lớp 11 người Hải Phòng đạt IELTS 8.0 tên là Nguyễn Phạm Hùng Khánh (SN 2006), hiện đang học lớp 11A3 tại một trường quốc tế tại Hải Phòng vừa xuất sắc đạt 8.0 IELTS.

"Thầy giáo trẻ" mới học lớp 11

Với kết quả đạt được ngay lần đầu tiên dự thi IELTS với band 8.0 (Nghe 9.0; Nói 7.0; Đọc 8.5, Viết 6.5), nam sinh Nguyễn Phạm Hùng Khánh không chỉ khiến bạn bè thán phục mà còn là giảng viên ngoại ngữ trẻ nhất ở Hải Phòng hiện nay.

Nhớ lại ngày nhận chứng chỉ IELTS đạt 8.0 của mình, nam sinh lớp 11, Nguyễn Phạm Hùng Khánh chia sẻ: "Lúc nhận kết quả báo về, em rất vui vì không ngờ lần đầu thi đã được kết quả cao. Trong thời gian này, cơ duyên dẫn lối em đến giảng dạy tại một trung tâm ngoại ngữ gần nhà.

Lớp em dạy hầu hết đều là học viên lớn tuổi, học viên nhỏ nhất cũng hơn em 1 tuổi. Hôm đầu tiên vào lớp, các học viên cũng không ngạc nhiên vì em có ngoại hình cao to và nhìn hơi cứng tuổi. Nhưng khi biết tuổi của em, ai cũng bất ngờ và bàn tán. Vì "thầy" trẻ nên lớp học trở nên sôi động, thoải mái hơn, học viên trao đổi với em như người bạn, người em".

Nam sinh Nguyễn Phạm Hùng Khánh trong một tiết giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ gần nhà

"Nhiệm vụ của em ở trên lớp chủ yếu là ôn luyện kiến thức, giải đáp thắc mắc và sửa lỗi phát âm sau giờ giảng của giáo viên đứng lớp cho các học viên", Hùng Khánh chia sẻ thêm.

Theo đánh giá của lãnh đạo trung tâm ngoại ngữ, nơi Hùng Khánh đang hợp tác giảng dạy, hiện nay, học sinh lớp 11 trên cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng rất nhiều bạn giỏi, đặc biệt là học sinh các trường chuyên.

Tuy nhiên, để có thể đạt được band 8.0 IELTS thì không phải nhiều học sinh lớp 11 nào cũng có thể làm được. Sở dĩ trung tâm nhận Hùng Khánh vào phối hợp giảng dạy vì Khánh đã có chứng chỉ IELTS 8.0, có tinh thần cầu thị và thoải mái khi chia sẽ kiến thức và kỹ năng của mình cho người khác.

Hiện, công việc của Khánh là hỗ trợ học viên luyện thi IELTS. Còn để đảm bảo đứng lớp giảng dạy thì Khánh vẫn cần phải học thêm 1 chứng chỉ khác liên quan đến sư phạm.

Hùng Khánh chia sẻ, em đến với tiếng Anh một cách rất tự nhiên, đơn thuần là vì thích tìm hiểu kiến trúc, khoa học nước ngoài trên Youtube. Bên cạnh đó, em cũng được một thầy giáo kèm thi IELTS tại nhà. Sau khi kiểm tra trình độ của em, thầy đánh giá khả năng tiếng Anh của em đạt mức 8.0 nên hướng dẫn em một số kỹ năng tự học và tự luyện thi trên mạng.

"Thực ra, em cũng chẳng có kinh nghiệm hay bí kíp gì, chỉ thấy muốn học tốt môn nào đó thì tinh thần tự học, chăm chỉ ôn luyện góp phần rất nhiều tới sự thành công. Chịu khó nghe người nước ngoài phát âm, nghe qua các kênh nước ngoài sẽ trau dồi thêm ngữ điệu, cách nói và vốn từ. Có rất nhiều bạn học tốt, không chỉ tốt một môn mà còn giỏi đều các môn. Em rất ngưỡng mộ các bạn", Hùng Khánh khiêm tốn bày tỏ

Thích học tiếng Anh qua các kênh khoa học trên mạng

Hùng Khánh cũng thừa nhận, điểm thi IELTS 8.0 vẫn chưa làm em hài lòng vì lần đầu thi chưa có kinh nghiệm, khả năng đánh máy tính còn hạn chế nên phần bài thi viết trên máy không được điểm cao như kỳ vọng.

Hùng Khánh thừa nhận, điểm thi IELTS 8.0 vẫn chưa làm em hài lòng vì khả năng đánh máy tính chưa tốt

Anh Phạm Ngọc Minh (bố nuôi của Khánh) chia sẻ, từ nhỏ, Hùng Khánh là đứa trẻ ngoan hiền, nhút nhát. So với các bạn cùng trang lứa, con không có gì nổi trội và cũng không học xuất sắc môn nào. Con thường tự chơi một mình và xem film hoạt hình trên Youtube.

Lớn lên, HÙng Khánh rất thích xem các kênh khoa học nước ngoài về cầu, kiến trúc, các công trình nổi tiếng thế giới v.v...bằng tiếng Anh. Rồi ngôn ngữ này ngấm vào người con từ lúc nào không hay.

Khi Hùng Khánh học lớp 7, phát hiện con có thể nói tiếng Anh với bạn bè, với người nước ngoài, gia đình đã đăng ký cho con học tiếng Anh trong dịp hè tại một trung tâm gần nhà. Chỉ sau 2 tháng hè học tiếng Anh tại trung tâm, Hùng Khánh đã bộc lộ khả năng ngôn ngữ của mình. Con không ngại giao tiếp với người nước ngoài, nhờ vậy khả năng ngôn ngữ tiếng Anh ngày càng tốt hơn.

Theo Hùng Khánh, việc học tiếng Anh quan trọng nhất là phải đam mê, yêu thích và chăm chỉ ôn luyện, học hỏi. Năm em thi vào lớp 10 THPT dù không ôn luyện chuyên Anh nhưng nhờ tự học và chăm chỉ, bài thi Anh chuyên của em đạt 5.5.

Em cũng đủ điểm đỗ vào trường THPT Lê Quý Đôn năm đó. Song, một phần ba mẹ bận rộn công việc, để con trai tự túc đi học không an tâm, một phần muốn con có môi trường mở trong học tập nên gia đình chọn cho em học Trường THPT VinSchool.

"Tại trường quốc tế, em đã phát huy được khả năng ngôn ngữ của mình. Năm lớp 11, em được nhà trường tặng danh hiệu "Tinh hoa tiếng Anh". Ngoài ra, em còn kèm thêm môn tiếng Anh cho các bạn trong lớp và ai cũng tiến bộ", Hùng Khánh phấn khởi khoe.

Cô Đỗ Thị Mai Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3, Trường THPT VinSchool nhận xét, Hùng Khánh là học sinh thông minh; khả năng tiếp thu tốt, đặc biệt là tiếng Anh. Năm lớp 11, con đạt học lực giỏi và được vinh danh là "Tinh hoa bộ môn tiếng Anh" của trường.

Ngoài tiếng Anh, Hùng Khánh có khả năng tranh biện tốt. 2 năm học tại trường, Hùng Khánh đều tham gia đội tranh biện của lớp.

Khi là học sinh lớp 8, Trường THCS Chu Văn An, Hùng Khánh và một bạn trong lớp đã cùng nhau thiết kế, thuyết minh sản phẩm Máy phủ bạt, đục lỗ, gieo hạt tham dự cuộc thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS. Sản phẩm của Khánh đạt giải Nhì cấp quận và giải Ba cấp thành phố. Em đã có phần thuyết trình sản phẩm bằng tiếng Anh rất thuyết phục và được Ban giảm khảo đánh giá cao.

Nói về dự định trong tương lai, Hùng Khánh cho biết, trước mắt em sang du học Canada tiếp tục việc học lớp 12. Sau này, có thể em sẽ theo học ngành tâm lý hoặc ngành Y, ngành sale (bán hàng) vì em thích những ngành nghề được tiếp xúc với nhiều người.

Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hai-phong-nam-sinh-lop-11-dat-ielts-80-nho-bi-kip-kho-tin-nay-172230822123608935.htm