Hai phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh: Đối diện mức án đến 10 năm tù?

Liên tiếp xảy ra những vụ việc phạm nhân lợi dụng sơ hở lúc đi lao động để trốn khỏi trại giam trong thời gian vừa qua. Về tình huống này, theo luật sư, phạm nhân sẽ tiếp tục đối diện thêm mức án 6 tháng đến 10 năm tù.

Phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng khi bị bắt trở lại trại giam. Ảnh: CACC

Trốn trại

Khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở lúc đi lao động, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Sau khi phát hiện, 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trại giam Xuân Hà đã được huy động để tham gia truy bắt. Trong đêm, một tổ công tác của Cục C10, Bộ Công an cũng được cử về phối hợp với Trại giam Xuân Hà với mục tiêu bắt giữ 2 phạm nhân nguy hiểm một cách nhanh nhất. CA Hà Tĩnh cũng huy động tổng lực hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ và CA các địa phương vào cuộc hỗ trợ truy tìm.

Trong quá trình truy bắt lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt nhận định 2 đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc… nên khoanh vùng huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, địa bàn nghi vấn đối tượng ẩn nấp giáp ranh với nhiều xã nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn. Đến 1h45 ngày 9/12, tổ công tác của Trung tá Thái Doãn Ngọc và Đại úy Nguyễn Thống Nhất, cán bộ Trại giam Xuân Hà phát hiện Hoàng và Thành xuất hiện trên đường thôn 5 (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) nên nổ súng chỉ thiên trấn áp, bắt giữ.

Theo đó, trước khi trốn trại, Hoàng hiện đang thụ án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Thành đang thụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án 19 năm tù. Tính đến ngày bỏ trốn, Hoàng đã chấp hành án được 6 năm 7 ngày, còn Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Cũng mới đây, ngày 12/12, Trại giam Tống Lê Chân (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã phát lệnh truy nã đối với hai phạm nhân trốn khỏi trại giam. Hai phạm nhân trốn trại là Vũ Văn Mạnh (SN 2000, ngụ ấp Tân Lợi, xã Lộ Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đang thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (thụ án từ ngày 31/1/2023) và Nguyễn Minh Cảnh (SN 1999, ngụ ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đang thụ án 2 năm 9 tháng về hai tội "Trộm cắp tài sản" và "Vận chuyển hàng cấm" (thụ án từ ngày 13/1/2023).

Hai phạm nhân này đã cùng bỏ trốn vào khoảng 9h ngày 12/12 khi đang lao động tại khu lao động - dạy nghề thuộc Trại giam Tống Lê Chân ở xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Sau khi trốn ra khỏi trại giam, hai phạm nhân đã trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter màu đỏ của công nhân đang làm đường ở gần trại. Hiện tại, CQCA các địa phương đang phối hợp với Trại giam Tống Lê Chân truy bắt hai phạm nhân này.

Sẽ tiếp tục đối diện thêm mức án mới

Về tình huống nêu trên, luật sư Bùi Quang Thu – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở thông tin diễn biến vụ việc do các cơ quan chức năng cung cấp, hành vi của 2 phạm nhân đã phạm vào quy định của Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ, hoặc trốn khi đang bị áp giải”, đang bị xét xử quy định như sau: người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử, hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực với người canh gác hoặc người áp giải sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015, khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung. Đáng chú ý, nếu có bằng chứng chứng minh tổ chức, cá nhân nào đó đã hỗ trợ, giúp đỡ các phạm nhân trong quá trình bỏ trốn thì tổ chức, cá nhân đó có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Che giấu tội phạm” với khung phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm – theo luật sư.

Gia Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hai-pham-nhan-tron-trai-o-ha-tinh-doi-dien-muc-an-den-10-nam-tu-363500.html