Hai kẻ gây trọng án trong quán karaoke đối diện mức án cao nhất

Nhiều người đặt câu hỏi, với hành vi dùng dao đâm chết một người và gây thương tích cho hai người khác tại quán karaoke ở TP Hải Phòng, hai đối tượng gây án có phải đối diện với mức hình phạt nghiêm khắc nhất?

Chân dung hai nghi phạm giết người tại quán karaoke ở Hải Phòng vào rạng sáng ngày 21/10. Ảnh: CQCA cung cấp

Vụ việc đáng tiếc

Ngày 22/10, CA tỉnh Đắk Lắk đang làm thủ tục bàn giao hai nghi phạm giết người là Lê Văn Khánh (SN 1990) và Trần Viết Trung (SN 1988), cùng trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho CA TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 7h40 cùng ngày, Phòng CSGT CA tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của CQ CSĐT CA quận Lê Chân, TP Hải Phòng đề nghị phối hợp bắt giữ hai đối tượng giết người đang trên đường bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT CA tỉnh Đắk Lắk đã triển khai ba đội công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với CA huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk để tổ chức truy bắt. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, các tổ công tác đã nắm được thông tin hai đối tượng đang trốn trên xe khách biển kiểm soát 18F-005.XX lưu thông theo hướng tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Sau đó, lực lượng CA đã bắt giữ Khánh và Trung.

Trước đó, tối 20/10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc T (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An) và bốn người khác uống rượu rồi đến hát tại quán karaoke trên đường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Khoảng 3h30 ngày 21/10, khi nhóm anh T. thanh toán tiền thì xảy ra xô xát với các nhân viên tại quán là Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung.

Lúc này, Khánh đã dùng dao đuổi đánh nhóm khách hát khiến anh Hoàng Ngọc T tử vong; Nguyễn Đức T (SN 1994, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn T (SN 1998, quê tỉnh Phú Thọ) bị thương, được đưa cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Trung và Khánh đón xe khách bỏ trốn lên Đắk Lắk thì bị bắt giữ.

Hành vi manh động

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng rất manh động, nguy hiểm, đã tước đoạt tính mạng của một người và làm hai người khác bị thương, gây hoang mang trong dư luận.

Bởi vậy, trong trường hợp này hai đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với khung hình phạt là phạt tù từ 12-25 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình với bất kể lý do mâu thuẫn là gì.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm, những tình huống mâu thuẫn, án mạng xảy ra trong các vũ trường, quán karaoke thường liên quan đến rượu bia, chất kích thích, trong đó không loại trừ trường hợp đối tượng gây án đã sử dụng trái phép chất ma túy. Bởi vậy, CQĐT sẽ test nhanh, kiểm tra xem các đối tượng có sử dụng chất ma túy hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ xem xét xử lý hình sự đối với người vi phạm theo quy định pháp luật. Trong trường hợp đối tượng gây án do sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc ma túy dẫn đến mất khả năng kiểm soát hành vi thì vẫn không loại trừ trách nhiệm hình sự, đối tượng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”. Vấn đề này CQĐT sẽ xác minh làm rõ để làm cơ sở giải quyết vụ án cũng như để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

“Hành vi của hai đối tượng là rất manh động, nguy hiểm có dấu hiệu mất kiểm soát về lý trí. bởi vậy, CQĐT sẽ làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, làm rõ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của đối tượng này. với hậu quả ba người thương vong, thì hai đối tượng gây án rất có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc nhất là tù chung thân hoặc tử hình”, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hai-ke-gay-trong-an-trong-quan-karaoke-doi-dien-muc-an-cao-nhat-357514.html