Hà Nội: Quận Cầu Giấy kỷ luật năm cán bộ liên quan vụ cháy quán karaoke

Ngày 30-11, UBND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, đã công bố kết quả kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân liên quan đến việc để xảy ra vụ cháy quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, làm 13 người chết vào chiều 1-11.

UBND quận Cầu Giấy đã quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung; cách chức Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận Cầu Giấy đối với bà Nguyễn Thị Xuân Nữ; cách chức Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh; cảnh cáo Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu Nguyễn Quang Thắng, khiển trách ông Nguyễn Tiến Huy-công chức phường Dịch Vọng Hậu.

Để đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy, UBND quận Cầu Giấy sẽ tăng cường tuyên truyền bằng loa truyền thanh, tờ rơi, ký cam kết, tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các cán bộ cấp phường, tổ dân phố và công an. UBND quận Cầu Giấy cũng thành lập mỗi phường một Đội phòng cháy, chữa cháy gồm mười dân quân; duy trì Tổ Phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố; đề xuất mua trang thiết bị, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các tổ này.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31420902-ha-noi-quan-cau-giay-ky-luat-nam-can-bo-lien-quan-vu-chay-quan-karaoke.html