Hà Nội hoan nghênh hợp tác với doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi phát triển Hòa Lạc

Hà Nội kỳ vọng sẽ sớm ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) trong năm nay.

Hà Nội hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đến và hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng cho biết tại buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Gyeonggi ngày 7/9.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và đoàn đại biểu tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) tại buổi gặp ngày 7/9. Ảnh: Thanh Hải

Tại buổi tiếp, Bí thư Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội đang điều chỉnh quy hoạch thành phố, trong đó đưa khu vực Hòa Lạc – Xuân Mai ở phía Tây trở thành thành phố vệ tinh, tập trung vào phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.

"Khu vực này sẽ giúp làm dịu áp lực đối với 12 quận nội thành của Thủ đô Hà Nội, và là nơi tập trung các trường đại học và cơ sở giáo dục cho hơn 1 triệu sinh viên và 2,3 triệu học sinh trong thành phố," ông Dũng nói.

Theo Bí thư, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ là hạt nhân tại thành phố vệ tinh Hòa Lạc – Xuân Mai, kết hợp với các trường đại học trở thành khu phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo. Dự kiến, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn tất chuyển giao khu công nghệ cao cho Hà Nội quản lý trong tháng 9 này.

Chia sẻ thêm thông tin, ông Dũng nói tổng diện tích của khu công nghệ cao là 1.586 héc-ta. Công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, và nhà đầu tư mới chỉ đăng kí xây dựng trên 30% tổng diện tích. Tuy nhiên, ngay cả phần diện tích đã đăng ký này cũng chưa được lấp đầy.

“Hà Nội chủ trương mở rộng Khu CNC Hòa Lạc. Thành phố đang nghiên cứu đầu tư hạ tầng cơ sở kết nối vào khu vực này, đặc biệt là đường bộ và đường sắt,” Bí thư Thành ủy nói.

“Hiện mới chỉ có đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản trong những khu vực đã giải phóng mặt bằng. Hà Nội muốn đầu tư sâu hơn vào những khu vực này, và giảm chi phí cho nhà đầu tư”.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có lợi thế và tiềm năng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chip, điện tử, và đào tạo nguồn nhân lực. Do đó, khi tiếp quản khu công nghệ cao, thành phố kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đây và thúc đẩy sự phát triển của khu vực và Thủ đô Hà Nội, thông qua các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, với khoảng 20.000 công nhân viên và chuyên gia đang hoạt động tại khu vực, Bí thư Thành ủy kỳ vọng các nhà đầu tư của tỉnh Gyeonggi sẽ giúp Hà Nội giải quyết bài toán thiếu vắng các dự án đô thị, nhà ở tại khu vực Hòa Lạc.

“Chủ trương của Thành phố là luôn hoan nghênh, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tìm hiểu để mở rộng hợp tác, đầu tư và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, thành công trên địa bàn Thành phố,” ông Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho bà Kang Kim-sil, Đại sứ tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Ảnh: Thanh Hải

Đại diện đoàn đại biểu tỉnh Gyeonggi, Đại sứ Kang Kum-sil, cho biết tỉnh Gyeonggi là một địa phương lớn của Hàn Quốc, hiện có hơn 40.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc trong nhiều ngành công nghiệp tại đây.

Bà Kang Kum-sil chia sẻ rằng tỉnh Gyeonggi muốn tăng cường hợp tác cùng Hà Nội trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, giáo dục đào tạo. Do đó, hai bên cần phải nỗ lực nhiều hơn để thực hiện vai trò của mình.

Đối với dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại sứ tỉnh Gyeonggi tin rằng đây sẽ là một cực phát triển kinh tế-xã hội mới của Hà Nội trong bối cảnh thành phố đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng với mức tăng trưởng dân số nhanh.

Tham dự buổi tiếp, ông Kim Se Yong, Giám đốc Tập đoàn Phát triển Đô thị và Nhà ở Gyeonggi (Tập đoàn GH), cho biết doanh nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị. Tập đoàn đã thực hiện xây dựng khu công nghiệp bán dẫn Samsung và khu công nghiệp LCD.

Ông Kim Se Yong chia sẻ rằng Tập đoàn GH đã có 18 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt khi Tập đoàn đã tham gia dự án khu đô thị Bắc An Khánh. Ông Kim tự tin doanh nghiệp Hàn Quốc đủ khả năng thực hiện tốt các dự án tại Hòa Lạc.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Gyeonggi, nằm trong số các địa phương đông dân nhất Hàn Quốc với 14 triệu người, cùng thế mạnh trong công nghiệp nặng – nhẹ, nông nghiệp, du lịch, điện tử và công nghệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội hoan nghênh các ý kiến, đề xuất từ phía đoàn đại biểu tỉnh Gyeonggi, cho rằng các đề xuất đó “phù hợp với mối quan tâm và có ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội”.

Để hiện thực hóa hợp tác giữa hai bên, ông Dũng giao Sở Ngoại vụ Hà Nội làm việc, trao đổi với cơ quan của tỉnh Gyeonggi để soạn thảo Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU). Bí thư mong muốn hai bên sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác vào cuối năm nay.

Bí thư cũng gửi lời cảm ơn chính quyền tỉnh Gyeonggi đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho người Việt Nam sinh sống và làm việc tại địa phương. Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời mời Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi sang thăm và làm việc tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/1992. Năm 2022 đánh dấu trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước với việc hai bên ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hàn Quốc hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó điểm sáng là về hợp tác kinh tế. Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam, đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển và xếp thứ ba về thương mại.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại thành phố Hà Nội. Thu hút vốn FDI của Hàn Quốc vào thành phố Hà Nội đạt 7,84 tỷ USD. Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp vốn ODA cho thành phố Hà Nội triển khai 8 dự án với giá trị 17,96 triệu USD.

Từ năm 2017 đến nay, thành phố Hà Nội đã phối hợp và hỗ trợ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa - nghệ thuật nổi bật như sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Hà Nội”, Cuộc thi trình diễn K-pop, Lễ hội văn hóa Ẩm thực Việt - Hàn... và cử các đoàn nghệ thuật Hà Nội tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc.

Hằng năm, Hàn Quốc thông qua các đơn vị đã cung cấp nhiều khóa đào tạo ngắn hạn trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, quản lý và sử dụng nước… cho cán bộ của Hà Nội.

Tỉnh Gyeonggi và tỉnh Hà Tây (cũ), nay thuộc thành phố Hà Nội, có mối quan hệ trao đổi chính thức từ năm 2000. Các năm 2013 và 2017, Hội đồng tỉnh Gyeonggi đã cử đoàn sang thăm và làm việc với HĐND thành phố Hà Nội.

Sơn Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-hoan-nghenh-hop-tac-voi-doanh-nghiep-tinh-gyeonggi-phat-trien-hoa-lac.html