Hà Nội đã rà soát được 2.621 người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

Ngày 6-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo với các quận, huyện, thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Từ ngày 7-5, xét nghiệm sàng lọc để chủ động đánh giá nguy cơ

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, từ ngày 4 đến ngày 6-5-2021, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc tại cộng đồng và 42 ca mắc của chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Trong 42 ca mắc của chùm ca bệnh tại bệnh viện này, có 9 ca của Hà Nội, còn lại là của các địa phương khác.

Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, phong tỏa tạm thời 10 khu vực của 7 quận, huyện, thị xã, gồm: Đông Anh (3 khu vực), Hoàng Mai (2), Hai Bà Trưng (1), Bắc Từ Liêm (1), Mê Linh (1), Sóc Sơn (1), Sơn Tây (1); lấy mẫu xét nghiệm cho 3.238 trường hợp, kết quả có 42 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, số còn lại âm tính; xác định có 443 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đều đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đợt 2 cho 58.881 người trên tổng số trường hợp dự kiến là 53.350 người, đạt 110,4%.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội dù trong tầm kiểm soát, song đang có nguy cơ rất cao. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố, nhất là Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5-5-2021 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Các đơn vị, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, truy vết thần tốc, khẩn trương khoanh vùng, xử lý dịch kịp thời, triệt để; rà soát các trường hợp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương từ ngày 14-4 đến 5-5; các bệnh viện chủ động rà soát bệnh nhân có triệu chứng liên quan đến dịch, yêu cầu thực hiện giãn cách, tăng cường điều trị ngoại trú và hạn chế người đến thăm bệnh nhân…

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã báo cáo về công tác phòng, chống dịch tại địa bàn, đặc biệt là liên quan đến các ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Huyện Sóc Sơn cho biết có 88 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Huyện tập trung tuyên truyền người dân tuyệt đối chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết; xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang; rà soát các địa điểm để tổ chức cách ly tập trung khi cần thiết.

Huyện Đông Anh đã lập trạm kiểm soát tại tất cả các xã, thị trấn, vận động người dân không ra khỏi nhà để bảo đảm việc truy vết chính xác, tính toán phương án có thể cách ly xóm Bắc 2, xã Kim Nỗ, với khoảng 50 hộ dân, hơn 300 người.

Quận Hai Bà Trưng xác định có 19 trường hợp F1; xử phạt 87 trường hợp không đeo khẩu trang; yêu cầu người dân nghiêm túc khai báo y tế và chuẩn bị phương án để bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử. Quận Bắc Từ Liêm xử phạt 174 trường hợp không đeo khẩu trang, tăng cường rà soát người nước ngoài sinh sống trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết có 15/18 xã đều có trường hợp F1, nên huyện tập trung cao độ cho việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp liên quan đến ca bệnh; rà soát 407 trường hợp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; rà soát được 250 người đi đến các địa phương có dịch trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5…

Các sở, ngành của thành phố cũng tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch. Sở Công Thương khẳng định, bảo đảm đủ hàng hóa cung ứng cho người dân và bảo đảm phương án cung ứng với mọi diễn biến của dịch. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, nhân dân đồng tình với quyết định của UBND thành phố về việc đóng cửa các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch. Công an thành phố tiếp tục phát hiện 12 trường hợp nhập cảnh trái phép, nâng tổng số người nhập cảnh trái phép là 62; tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mở cửa sai quy định; xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang; tăng cường lực lượng tại các điểm cách ly tập trung…

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà nhận định: Ổ dịch phức tạp nhất hiện nay là tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, dự định số ca mắc sẽ tăng; ba huyện có nguy cơ cao là Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn. Từ ngày 14-4 đến ngày 5-5, Sở Y tế đã rà soát được 2.621 người đến thăm, chăm sóc người bệnh, sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Khó khăn trong đợt dịch này là nhiều nơi có các ca F0 không rõ nguồn lây, đòi hỏi người dân phải tự giác khai báo, vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giám sát, truy vết nhanh. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc ở những địa bàn có nguy cơ cao như chợ đầu mối, bến xe xung quanh bệnh viện, khu công nghiệp... để chủ động đánh giá nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng và việc này sẽ được triển khai từ ngày mai 7-5. Sở cũng đã có phương án mở rộng cơ sở cách ly tập trung trong trường hợp số ca F1 tăng…

Người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nhận định, tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương; số ca dương tính tăng, nguy cơ sẽ có thêm các ca dương tính tại cộng đồng. Nguồn lây bệnh chính được xác định từ các ca F0 và từ các cơ sở cách ly tập trung.

Thời gian tới, thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương, thành phố, đặc biệt là Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; khẩn trương truy vết, cách ly trường hợp liên quan đến các ca bệnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Chử Xuân Dũng nhấn mạnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết; thực hiện nghiêm yêu cầu “5K”; thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu; các đơn vị cần tích cực và quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt, ủng hộ công tác phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là việc không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Để ngăn chặn dịch lây lan, thành phố Hà Nội đề nghị việc truy vết, cách ly, xét nghiệm và đánh giá công tác bảo đảm an toàn của các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thực hiện khẩn trương hơn nữa. Các địa phương căn cứ thông báo của Sở Y tế để lấy mẫu xét nghiệm; lấy mẫu xét nghiệm của tất cả người liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 14-4 đến ngày 5-5 và những trường hợp có nguy cơ, đồng thời yêu cầu cách ly tại nhà.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo; bảo đảm thời gian cách ly 21 ngày; quản lý chặt chẽ nhân khẩu tại địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép; yêu cầu người dân nghiêm túc khai báo y tế.

Đồng chí Chử Xuân Dũng lưu ý, những nơi có nguy cơ cao cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Theo đó, các bệnh viện cần tăng cường khám sàng lọc; khu công nghiệp, khu chế xuất rà soát chặt chẽ người lao động, tránh để xảy ra ổ dịch; sân bay Nội Bài chủ động có các biện pháp ngăn chặn dịch. Sở Y tế và các địa phương rà soát, đánh giá năng lực và chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, bảo đảm ứng phó với mọi diễn biến của dịch.

“Đây là thời điểm cần sự chủ động vào cuộc của toàn hệ thống chính trị thành phố và người dân để chung sức phòng, chống dịch hiệu quả”, đồng chí Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Hồng Hạnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998455/ha-noi-da-ra-soat-duoc-2621-nguoi-den-benh-vien%C2%A0benh-nhiet-doi-trung-uong