Góa phụ mang bầu bị người tình xiết cổ trong nhà nghỉ

Thấy khách thuê phòng 2 ngày không mở cửa, nhân viên nhà nghỉ đã phá cửa vào phòng và phát hiện một phụ nữ đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Vũ Thị H. (45 tuổi, ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, vào chiều ngày 8/2, nhân viên nhà nghỉ Hà Tuấn (ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà) thấy 2 vị khách (1 nam, 1 nữ) thuê phòng nghỉ từ ngày 7/2 nhưng không thấy ra khỏi phòng.

Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ đã gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên đã phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã chết. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan công an.

Ngay trong đêm 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là chị Vũ Thị H. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng cho biết người phụ nữ chết do bị xiết cổ và đang có thai khoảng 2 tháng.

Nhà nghỉ Hà Tuấn - nơi chị H. được phát hiện đã chết trong phòng nghỉ. Ảnh: Báo NLĐ

Nghi phạm được cho là vị khách nam (36 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) người đã cùng thuê phòng với chị H. vào ngày 7/2. Theo nhân viên nhà nghỉ, sau khi đến thuê phòng cùng chị H., không lâu sau đó anh này ra ngoài, nói có việc bận nên đi trước.

Được biết, hoàn cảnh chị H. là góa phụ, có 1 con trai. Chị H. vừa trong Nam trở về quê để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con trai. Vị khách nam quê Nam Định được cho là người tình của chị H. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng có thể do mâu thuẫn về tình cảm.

Hiện, Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm hung thủ và xác minh rõ nguyên nhân vụ việc.

Trường hợp sát hại tình nhân trong nhà nghỉ rồi trốn thoát 1 mình đã từng xảy ra rất nhiều. Trước đó, ngày 2/8/2016, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tạm giữ hình sự Lâm Văn Hiến (28 tuổi, ở Na Rì, Bắc Kạn) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào ngày 26/7/2016, Hiến và người tình cũ là chị Lâm Thị Mến (28 tuổi, ở cùng huyện) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Kim Lư, huyện Nà Rì. 9h cùng ngày, anh ta nói với quản lý nhà nghỉ ra ngoài có việc, sau đó sẽ quay lại đón bạn gái.

Chiều hôm đó, khi dọn phòng, nhân viên cơ sở lưu trú phát hiện chị Mến nằm chết trên giường. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện vùng cổ, mặt nạn nhân có dấu vết do ngoại lực tác động.

Đêm 29, rạng sáng 30/7, Hiến đến Công an huyện Na Rì đầu thú. Bước đầu anh này khai khi vào nhà nghỉ, Hiến và người yêu cũ xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm 28 tuổi bóp cổ, đấm vào mặt chị Mến.

Thấy cô gái bất động, anh ta bế nạn nhân lên giường, lấy điện thoại di động, xe máy của người yêu cũ rồi bỏ đi.

Hiến và nạn nhân từng có thời gian yêu nhau. Do cả 2 có quan hệ họ hàng nên không được gia đình tác hợp.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/goa-phu-mang-bau-bi-nguoi-tinh-xiet-co-trong-nha-nghi-3328814/