GM hướng đến sử dụng lốp ôtô thân thiện với môi trường

GM đang hướng đến sử dụng lốp cao su bền vững cho xe con và xe tải do hãng sản xuất, nhằm giúp làm giảm bớt nạn phá rừng ở Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hãng chế tạo ôtô hàng đầu của Mỹ General Motors (GM) vừa cho biết hãng đang hướng đến sử dụng lốp cao su bền vững cho xe con và xe tải do hãng sản xuất, nhằm giúp làm giảm bớt nạn phá rừng ở Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Phó Chủ tịch phụ trách chuỗi cung ứng toàn cầu, Steven Kiefer, cho biết, động thái này sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô và chuỗi cung ứng phát triển theo hướng "không phá rừng."

Đại diện các nhà sản xuất lốp bao gồm Bridgestone, Goodyear và Michelin và Continental, cung cấp hơn 80% lốp xe cho GM, cùng hưởng ứng kế hoạch bảo vệ rừng của GM.

[Hãng General Motors nhắm vào thị trường xe điện bình dân]

Kế hoạch này sẽ giúp đảm bảo việc làm và quyền lợi của 6 triệu nông dân sản xuất cao su quy mô nhỏ và 30 triệu công nhân làm công việc thu hoạch cao su ở các nước như Indonesia, Thái Lan và Brazil./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gm-huong-den-su-dung-lop-oto-than-thien-voi-moi-truong/446569.vnp