Giúp trẻ phòng chống đuối nước

Đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình, nhất là ở vùng nông thôn khi mùa hè đến. Vì vậy, nhiều hoạt động phòng chống đuối nước được tổ chức ở các địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đã góp phần giảm tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.

Nguy hiểm rình rập

Vào những ngày hè, đi dọc các con sông, suối trên địa bàn tỉnh không khó để bắt gặp hình ảnh các em nhỏ rủ nhau tắm, đùa giỡn dưới nước. Nhiều nhóm trẻ em đi tắm sông, suối nhưng không có người lớn đi cùng là nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn đuối nước. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đuối nước thương tâm cướp đi tính mạng của các em nhỏ. Chỉ trong 2 tháng 6, 7-2022, tai nạn đuối nước đã cướp đi sự sống của 4 em học sinh tiểu học, để lại nỗi đau xót cho gia đình, người thân và xã hội.

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ em hay bị đuối nước là do thiếu sự giám sát chặt chẽ của người lớn, thiếu kiến thức phòng tránh, trẻ thiếu kỹ năng bơi lội hay hiếu động, tò mò, thích nghịch nước, hoặc biết bơi nhưng trẻ chủ quan. Nhiều nhà sống gần ao, hồ, sông nhưng không có hàng rào bảo vệ… Ngoài ra, một số vùng nông thôn không có các điểm vui chơi dành cho trẻ em vào mùa hè nên các em thường tự tụ tập vui chơi rồi tìm đến các con sông, ao, hồ để tắm dẫn đến nguy cơ đuối nước.

Đoàn viên, thanh niên xã Tú Thịnh (Sơn Dương) hướng dẫn các em học bơi miễn phí.

Vì vậy, để hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở con em về hành vi tắm mát, bơi lội tại các con sông, ao, hồ trang bị cho trẻ được biết về các nguy cơ có thể xảy ra khi đến gần những nơi có mặt nước để nâng cao tính cảnh giác; đồng thời tạo điều kiện để trẻ em học bơi nâng cao sức khỏe và ứng phó với tai nạn đuối nước…

Chị Phạm Thị Kiều Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, tổ chức Đoàn, Đội trong toàn tỉnh xác định công tác phòng, chống tai nạn thương tích về đuối nước là một nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến việc dạy bơi trên địa bàn dân cư, góp phần giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với hoạt động bơi một cách bài bản, hiệu quả.

Sôi nổi các lớp dạy bơi miễn phí

Những ngày qua, tại xã Tú Thịnh (Sơn Dương), không khí trở nên nhộn nhịp hơn khi trẻ em nơi đây rủ nhau đi học bơi do đoàn xã tổ chức. Anh Vũ Đình Hải, Bí thư Đoàn xã cho biết, chỉ sau thời gian ngắn phát động đã được các bậc phụ huynh và các em học sinh nhiệt tình tham gia.

Em Hoàng Hải Minh, 10 tuổi, xã Tú Thịnh hào hứng khoe: “Đây là lần đầu tiên em được học bơi. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị đoàn viên trong xã mà chỉ sau 4 buổi học, em đã nắm được các động tác cơ bản. Trong thời gian còn lại của lớp học, em sẽ cố gắng luyện tập, sớm biết bơi thành thạo để đảm bảo an toàn cho bản thân trong môi trường dưới nước”.

Trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ sở đoàn đã thực hiện tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí hàng năm. Với địa hình nhiều ao, suối, sông, hồ, Huyện đoàn Lâm Bình đã thường niên tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho trẻ nhân dịp nghỉ hè. Những năm trước, lớp dạy bơi miễn phí của Huyện đoàn được tổ chức tại bể bơi của các Homestay trên địa bàn. Năm nay theo khảo sát địa hình, Huyện đoàn sẽ lựa chọn tổ chức tại các con suối để trẻ thích ứng luôn với tự nhiên và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho trẻ.

Đoàn xã Phú Bình (Chiêm Hóa) thực hiện mô hình "Lốp xe cứu hộ phòng chống đuối nước" cho trẻ.

Theo anh Trần Đại Nghĩa, Phó Bí thư Huyện đoàn Lâm Bình, mỗi năm Huyện đoàn sẽ tổ chức 1 lớp dạy bơi miễn phí, các cơ sở đoàn tùy vào điều kiện thực tế của địa phương cũng tổ chức các buổi tuyên truyền và dạy bơi miễn phí tại các con suối ở xã cho trẻ. Các em hầu hết đều chưa biết bơi và sợ nước. Chỉ sau vài ngày học, các em nắm được các kỹ năng bơi cơ bản, tự tin hơn trước. Trong quá trình học, các thầy cô giáo, các bạn đoàn viên sẽ hỗ trợ, theo sát để đảm bảo an toàn cho các em.

Ngoài việc tổ chức các lớp dạy bơi, các cơ sở đoàn còn thực hiện nhiều hoạt động sáng tạo, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động dưới nước như: Triển khai mô hình “Lốp xe cứu hộ phòng chống đuối nước”; tổ chức lồng ghép các buổi tuyên truyền, phòng chống tai nạn thương tích vào các buổi sinh hoạt hè…

Anh Triệu Văn Điệp, Bí thư Đoàn xã Bình Phú (Chiêm Hóa) cho biết, mô hình sáng tạo “Lốp xe cứu hộ phòng chống đuối nước” cho thiếu nhi trong 2 năm qua được nhiều người đón nhận. Các đoàn viên, thanh niên trong xã đã sử dụng lốp xe đạp, xe máy, xăm xe đạp, xe máy đã qua sử dụng, kết lại với nhau, buộc vào các cột mốc dọc bờ sông suối giúp các em học sinh và người dân có điểm níu để lên bờ, khắc phục tình trạng địa hình dốc, trơn, dễ trượt, khoảng cách bậc lên xuống xa nhau. Ngoài ra, đoàn viên còn tận dụng can nhựa quấn quanh lốp xe làm các phao di động, buộc vào thành cầu hoặc móc trên các cột mốc để dùng trong các trường hợp khẩn cấp.

Việc mở các lớp dạy bơi miễn phí, các buổi tuyên truyền, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ vừa là sân chơi hè bổ ích, vừa trang bị cho các em những kiến thức cơ bản để phòng chống đuối nước. Hy vọng, thời gian tới, các cơ sở đoàn sẽ tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho trẻ em, đồng thời trang bị kỹ năng bơi lội giúp trẻ có những mùa vui chơi an toàn.

Bài, ảnh: Thu Trang

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/giup-tre-phong-chong-duoi-nuoc-176887.html