Gìn giữ dân ca, dân vũ người Xá Phó

'Con ơi con ngủ ngoan/Mẹ lên nương chưa về/Cha lên nương chưa về/Mẹ cha đi làm việc để nuôi lớn con lên…', bà Hà Thị Hoa (thôn Nhai Thổ 2, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên) cùng Đội văn nghệ thôn Nhai Thổ 2 cất lời hát bằng tiếng Xá Phó rồi dịch nôm na sang tiếng Việt cho tôi nghe.

Phụ nữ Xá Phó thôn Nhai Thổ 2 trong trang phục dân tộc.

Bà Hoa bảo: Trước đây, người Xá Phó dù nam hay nữ đều biết các bài ca cổ của dân tộc mình như bài hát ru, mừng lúa mới, cầu mùa, mừng năm mới… Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại đã khiến lớp trẻ không còn biết hát những bài ca của dân tộc mình. Do đó, năm 2018, khi được Ban Dân tộc tỉnh khảo sát để mở các lớp dạy múa, hát bảo tồn văn hóa truyền thống của người Xá Phó, người dân trong thôn liền hưởng ứng và lựa chọn các hạt nhân tham gia đội văn nghệ.

Những hạt nhân đầu tiên được lựa chọn là những phụ nữ cao tuổi của thôn, am hiểu và yêu thích văn hóa truyền thống như bà Hoa, tiếp đó là những phụ nữ trung niên, thanh niên, thậm chí là những em nhỏ có năng khiếu múa, hát.

Theo sự phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Trường Cao đẳng Lào Cai đã cử các giảng viên chuyên ngành văn hóa dân tộc cùng với các nghệ nhân trong chính cộng đồng sưu tầm và phục dựng các điệu múa, bài hát truyền thống để dạy cho đội văn nghệ.

Được các giảng viên chỉ dạy cộng với mong muốn lưu truyền nét đẹp văn hóa dân tộc, các chị em trong đội văn nghệ say sưa luyện tập ngày đêm. Đến nay, đội văn nghệ thôn đã có hơn 10 thành viên, thuần thục nhiều điệu múa, thường xuyên biểu diễn trong các dịp lễ, tết, các sự kiện của thôn, xã.

Đội văn nghệ thôn Nhai Thổ 2 bảo tồn những điệu dân vũ.

Em Hà Thị Tuyết, một trong những thành viên trẻ tuổi nhất đội văn nghệ tâm sự: Khi còn nhỏ, em đã nghe bà và mẹ hát dân ca nên rất yêu tiếng hát, điệu múa của dân tộc mình. Tham gia đội văn nghệ của thôn, em thấy tự hào và nghĩ bản thân phải luyện tập tốt để truyền dạy cho những thế hệ sau.

Ông Nguyễn Văn Bưởi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Sơn cho biết: 100% người dân thôn Nhai Thổ 2 (hơn 500 nhân khẩu) là người dân tộc Xá Phó. Chính quyền xã đặc biệt coi trọng việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong xã, trong đó có đồng bào Xá Phó. Xã đã có nhiều chương trình hỗ trợ khôi phục các làn điệu dân ca, dân vũ để những nét đẹp ấy sống mãi với thời gian.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/360812-gin-giu-dan-ca-dan-vu-nguoi-xa-pho