Giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non

Xác định mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện, suốt quá trình công tác, cô Nguyễn Thúy Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai (ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) luôn phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, lãnh đạo có năng lực, quản lý tốt.

Thầy giáo mầm non
Ðộng lực để giáo viên gắn bó với nghề

Hơn 27 năm công tác trong ngành giáo dục, 6 lần cô Trang được phân công luân chuyển công tác ở 5 điểm trường và có 13 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo quản lý. Ở cương vị nào cô Trang cũng dành trọn tâm huyết, không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy; tham mưu tu sửa cơ sở vật chất, tôn tạo sân chơi vận động, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm...

Ðặc biệt, cuối năm 2023, đề tài sáng kiến “Biện pháp hướng dẫn giáo viên thiết kế, sử dụng đồ dùng, đồ chơi phát triển tư duy logic cho trẻ ở trường mầm non” của cô Nguyễn Thúy Trang vinh dự đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VIII (năm 2022-2023).

Sử dụng đồ chơi, tranh ảnh... để rèn luyện các giác quan, khả năng ngôn ngữ cho trẻ. (Ảnh chụp tại Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Thới Bình, nơi cô Nguyễn Thúy Trang từng công tác). Ảnh nhân vật cung cấp.

Quay số là một trong những trò chơi hình thành từ sáng kiến “Biện pháp hướng dẫn giáo viên thiết kế, sử dụng đồ dùng, đồ chơi phát triển tư duy logic cho trẻ ở trường mầm non” đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VIII.

Hiện cô Trang tham mưu đầu tư thêm cơ sở vật chất, đặt ra mục tiêu vận động tốt trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường, tổ chức 100% trẻ ở bán trú.

Tuy mới công tác tại Trường Mầm non Hoa Mai từ cuối năm 2023, nhưng cô Trang (thứ 2, từ phải sang) từng bước đầu tư cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang và triển khai cho trẻ “Học mà chơi - chơi mà học”.

Các cô giáo tổ chức cho trẻ tham gia trò chơi dân gian.

Loan Phương thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/giao-duc-toan-dien-cho-tre-mam-non-a31716.html