Gấp rút xử lý sạch lòng hồ Ngàn Trươi

Hiện nay việc thu dọn, xử lý môi trường tại hồ chứa nước Ngàn Trươi ở tỉnh Hà Tĩnh đang được gấp rút triển khai.

Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử VOV.VN về nguy cơ ô nhiễm môi trường tại hồ chứa nước Ngàn Trươi ở huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh, các bên liên quan đã tập trung vào cuộc xử lý.

Huy động sà lan, máy xúc trục vớt số gỗ còn lại để làm sạch lòng hồ.

Ngày 16/5 phóng viên có mặt tại hiện trường và chứng kiến lòng hồ Ngàn Trươi ( đoạn qua Khe Tăm, Khe Mốc) không còn thảm thực bì, gỗ, tre nứa... nổi trên mặt nước. Theo đó, nước trong lòng hồ đã trong xanh trở lại, người dân vùng phụ cận không còn lo lắng nguy cơ ô nhiễm môi trường như trước đây.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sơn cán bộ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4, người trực tiếp phụ trách tại hiện trường cho biết: “Sau 1 tháng vào cuộc xử lý làm sạch lòng hồ Ngàn Trươi, đến nay chúng tôi đã nghiệm thu được 1197 ha/ 1647 ha rừng thuộc diện phải chặt hạ, thu dọn để phục cho việc tích nước”.

“Về công tác xử lý tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 luôn giám sát chặt chẽ Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trong quá trình trục vớt thân cây gỗ, tre nứa nổi trên mặt nước và kể cả những diện tích rừng đang sẽ phát để thu gom, xử lý đúng quy trình. Hiện tại, chỉ còn khoảng 10- 12% thảm thực bì, gỗ, tre nứa nằm rải rác ở vùng sâu, khe suối nhỏ hẹp là chưa kịp xử lý”, ông Sơn nói thêm.

Thu dọn, xử lý thân cây gỗ, tre nứa, rác rưởi nổi lềnh bềnh tại hồ chứa nước Ngàn Trươi là việc làm hết sức khẩn trương, cấp bách nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Với sự vào cuộc kịp thời của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn hy vọng rằng hồ chứa nước Ngàn Trươi sẽ sớm được xử lý sạch đúng như những cam kết ban đầu giữa các bên liên quan./.

CTV Văn Chương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/gap-rut-xu-ly-sach-long-ho-ngan-truoi-625496.vov