Gần 10 triệu hành khách bay trong tháng 2

Số lượng hành khách của ngành hàng không đã đạt gần 10 triệu chỉ trong tháng 2, tăng 12,6% so với năm trước.

Tại Hội nghị giao ban tháng 2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố sản lượng hạ cất cánh trong tháng đạt 62.712 lượt/chuyến, tăng 14,8% so với cùng kỳ 2023.

Sản lượng hành khách tháng 2 đạt 9.669.791 khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng hàng hóa, bưu kiện tháng 2 đạt 89.711 tấn, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý trong tháng 2 vừa qua, dự án thu phí tự động không dừng áp dụng thí điểm từ ngày 2/2 tại 2 Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất với kết quả tốt.

Gần 10 triệu hành khách bay trong tháng 2 (Ảnh: Diệp Phan).

Với dự án ứng dụng CCCD gắn chíp, VneID mức độ 2 và công nghệ sinh trắc học đối với hành khách đi tàu bay đã hoàn thành tích hợp VneID mức độ 2 và công nghệ sinh trắc học toàn trình 3 điểm chạm tại phòng Lab ACV.

ACV đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam đề xuất triển khai chính thức tại Phú Bài, Cát Bi và Điện Biên.

Thông tin trên được Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh đánh giá cao và cho biết, các cảng hàng không trực thuộc ACV đã có một mùa phục vụ cao điểm Tết thành công, nhiều điểm mới của các cảng được hành khách đánh giá cao.

Bên cạnh công tác hoạt động, việc xây dựng các dự án, công trình trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh. Theo ACV, các Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức thi công xuyên Tết.

Trong các ngày Mùng 3 và Mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành GTVT dẫn đầu đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, nhân viên của Tổng công ty tại công trường Dự án Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất và Dự án Cảng HKQT Long Thành.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của ACV trong đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ.

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã yêu cầu các cảng hàng không, các đơn vị trong tháng 3 tiếp tục làm tốt công tác khai thác; bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ; thực hiện chuyển mùa các trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật để đảm bảo hoạt động khai thác.

Về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã tạm giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 cho các đơn vị, Tổng giám đốc Vũ Thế Phiệt đề nghị các ban chức năng, các cảng hàng không bám sát kế hoạch đã giao, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, Tổng giám đốc yêu cầu Ban XDCB, các Ban QLDA tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng công trình/dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

Diệp Phan

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/gan-10-trieu-hanh-khach-bay-trong-thang-2-20240305121515635.htm