Cư dân thủ đô Philippines: 'Chúng tôi cần máy lạnh miễn phí'

Nắng nóng cực đoan khiến Bộ Giáo dục Philippines cho dừng tất cả lớp học trực tiếp, trong khi cư dân 'lánh nạn' trong các trung tâm thương mại để tận dụng 'máy lạnh miễn phí'.

Phần lớn người đi ngoài trời ở Manila những ngày này đều cần có một chiếc ô để che nắng. Ảnh: Inquirer.

Philippines dừng các lớp học trực tiếp ở tất cả trường công trong hai ngày 29-30/4 do nắng nóng quá mức và cuộc đình công trên toàn quốc của các tài xế xe Jeepney, Bộ Giáo dục thông báo hôm 28/4, theo AFP.

Nắng nóng cực độ đã thiêu đốt Đông Nam Á trong những tuần gần đây, khiến hàng nghìn trường học phải ngừng hoạt động trực tiếp và các chính quyền đưa ra cảnh báo về sức khỏe.

Nhiều trường học ở Philippines không có máy điều hòa không khí, khiến học sinh vật lộn với nóng bức trong những lớp học đông đúc, thiếu thông thoáng.

“Theo dự báo chỉ số nhiệt mới nhất… và thông báo về cuộc đình công trên toàn quốc về giao thông vận tải, tất cả trường công lập trên toàn quốc sẽ triển khai các lớp học từ xa vào ngày 29 và 30/4/2024”, Bộ Giáo dục Philippines cho biết trong một thông báo đăng tải trên Facebook.

Bộ giáo dục giám sát hơn 47.000 trường học trên khắp quốc đảo này.

Theo truyền thông địa phương, một số tài xế xe jeepney có kế hoạch tổ chức một cuộc đình công kéo dài ba ngày trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 29/4 để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm loại bỏ dần các phương tiện thải khói vốn từ lâu được nhiều người Philippines sử dụng để đi làm và đi học.

Mọi người sử dụng nhiều vật dụng khác nhau, chẳng hạn như ô, bìa cứng và túi xách, để che chắn khỏi cái nóng giữa trưa khi đi ngang qua đài phun nước công viên trên Đại lộ Shoe ở thành phố Marikina. Ảnh: ABS-CBN News.

Việc đình chỉ các lớp học trực tiếp diễn ra sau khi Manila ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay.

Dữ liệu từ cơ quan dự báo thời tiết của bang cho thấy nhiệt độ trong thành phố đạt mức cao kỷ lục 38,8 độ C hôm 27/4 với chỉ số nhiệt lên tới 45 độ C.

Chỉ số nhiệt đo lường nhiệt độ cảm nhận thực, có tính đến độ ẩm.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người đổ xô đến các trung tâm mua sắm và bể bơi có máy lạnh để giải tỏa.

Bà Nancy Bautista, 65 tuổi, chủ khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Cavite gần Manila hôm 28/4 cho biết cơ sở của bà đã kín chỗ do thời tiết nắng nóng.

“Đây là thời điểm nóng nhất mà tôi từng trải qua ở đây”, bà nói.

“Nhiều khách hàng của chúng tôi là những nhóm bạn bè và gia đình. Họ bơi trong hồ bơi để chống chọi với cái nóng”.

Các tháng 3, 4 và 5 thường là những tháng nóng nhất và khô nhất trong năm, nhưng điều kiện thời tiết năm nay càng trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino.

Ông Glaiza Escullar từ cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết: “Không chỉ riêng ở Metro Manila, tất cả các nơi trong nước dự kiến chứng kiến nhiệt độ nóng hơn cho đến tuần thứ hai của tháng 5”.

“Có khả năng các khu vực sẽ vượt quá nhiệt độ đo được hôm nay cho đến tuần thứ hai của tháng 5”, ông nói thêm.

Đô thị Camiling ở tỉnh Tarlac, phía bắc Manila, ghi nhận nhiệt độ 40,3 độ C hôm 27/4, đánh dấu mức nhiệt cao nhất cả nước trong năm nay.

Nắng nóng ngày càng gay gắt, chị Gerise Reyes, 31 tuổi, dự định đưa cô con gái hai tuổi đến một trung tâm mua sắm gần Manila.

“Ở nhà nóng quá. Đây là thời điểm nóng nhất mà tôi từng trải qua, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 16h giờ chiều”, cô nói.

“Chúng tôi cần máy điều hòa không khí miễn phí để cắt giảm hóa đơn tiền điện”, Reyes chia sẻ.

Nhiệt độ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái và cơ quan thời tiết và khí hậu của Liên Hợp Quốc hôm 23/4a cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh.

Philippines được xếp hạng trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cu-dan-thu-do-philippines-chung-toi-can-may-lanh-mien-phi-post1472776.html