Ướ́c tính, ông Lê Đình Tuấn đã chi 9,6 tỷ đồng để mua vào 1,98 triệu cổ phiếu EVG.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/5 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thị trường tiếp tục điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu trụ bị bán mạnh. Tuy nhiên, lực đỡ vẫn rất tốt giúp VN Index hồi mạnh vào những phút cuối và giữ được mốc 1.240 điểm. Trong khi đó, dòng tiền đã tìm đến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ để tối ưu hóa lợi nhuận giúp nhiều mã tăng mạnh. Khối ngoại bán ròng trên cả 3 sàn với giá trị hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Quý I/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn EverLand (HoSE: EVG) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu thuần trong khi lợi nhuận có sự tăng trưởng đáng kể.
Dòng tiền, hàng tồn kho, kế hoạch triển khai các dự án dự kiến sẽ là những vấn đề nóng tại đại hội cổ đông sắp tới của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (mã chứng khoán EVG).
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định chuyển cổ phiếu EVG của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 9/4/2024.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo danh sách mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý II/2024.
Sự thận trọng tiếp tục xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 4/4. Theo đó dòng tiền nhập cuộc chậm trong toàn thời gian giao dịch và chỉ số liên tục rung lắc quanh tham chiếu. Thị trường chỉ tránh được phiên giảm sâu nhờ lực đỡ từ VCB và một số mã trong nhóm bất động sản. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị hơn 480 tỷ đồng.
Dòng tiền có phần mất phương hướng, giao dịch thận trọng hơn đã khiến thị trường thêm một ngày ảm đạm và ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.
Sau liên tiếp hai phiên giảm khá mạnh và lấy đi phần nào sự tự tin của dòng tiền, dễ hiểu khi nhà đầu tư trở lại trạng thái giao dịch thận trọng trong phiên sáng nay.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Trong năm nay, khả năng thu hút dòng tiền của thị trường bất động sản sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự điều tiết dòng vốn từ các ngân hàng thương mại, lực đẩy từ đầu tư công cùng sự thăng hoa của thị trường chứng khoán…
Mặc dù phiên ngày 18/3 VN Index rút chân khá tích cực trên nền thanh khoản bùng nổ nhưng vẫn chưa về lại đường MA20. Theo đó, rủi ro điều chỉnh của VN Index vẫn khá lớn và trong những phiên tới thị trường sẽ tiếp tục tìm lại điểm cân bằng. Trong quá trình này biên độ rung lắc của các chỉ số trong phiên sẽ lớn hơn.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Nguồn cung nhà ở mới được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới, khi các địa phương đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và mở đường cho nhiều dự án/chủ đầu tư quay lại thị trường.
Sau một thời hoành tráng, nhiều doanh nghiệp 'họ Sông Đà' liên tục khất nợ cổ tức nhiều năm liền. Không cổ đông nào có thể vui được với điều này, nhất là khi Tết đến xuân về.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo bổ sung mã cổ phiếu VNL của Công ty cổ phần logistics Vinalink vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Lý do được HoSE cho biết công ty này vi phạm thuế.
Thị trường lấy lại đà tăng sau phiên điều chỉnh nhẹ dưới áp lực bán ròng của khối ngoại trước đó. Động lực của các chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán… Nhưng thủy sản mới là điểm sáng của phiên với hàng loạt sắc xanh, sắc tím và lan tỏa mạnh sang các nhóm khác.
Hôm nay (5/12), giao dịch trên thị trường chậm lại đáng kể so với phiên bùng nổ hôm qua. Mặc dù khối ngoại bán ròng kỷ lục lên tới 1.622 tỷ đồng nhưng dòng tiền nội đã kịp thời chống đỡ. Đáng chú ý, LDG được 'giải cứu' trong phiên thị trường điều chỉnh.
Thị trường có sự giằng co khá mạnh khiến chỉ số nhiều lần đổi chiều trên nền dòng tiền hoạt động tích cực, dù vậy kết phiên VN Index vẫn giữ được sắc xanh nhẹ. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục là tâm điểm, nổi bật là NVL tăng trần với gần 68 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
Thị trường đã điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/11 sau chuỗi 3 phiên hồi phục tích cực. Áp lực chốt lời quanh vùng 1.100 - 1.120 điểm đang tạo áp lực khá lớn cho thị trường.
Thị trường chứng kiến nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt giảm khiến VN Index giảm sâu và rơi về vùng 1.110 điểm. Điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh, cùng với việc khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng khoe sắc xanh, sắc tím với thanh khoản tốt.
Lực bán khá mạnh tại nhóm cổ phiếu lớn (blue-chip) khiến phần lớn nhóm này giảm giá, đẩy chỉ số VN-Index giảm gần 6 điểm trong phiên sáng 17-11.
VN-Index sáng nay chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhóm blue-chips VN30 giảm giá đồng loạt, chấp nhận chốt ở mức thấp nhất phiên. Điểm tích cực là độ rộng sàn HoSE vẫn duy trì được trạng thái cân bằng, cho thấy áp lực đang đến từ một nhóm cổ phiếu, hơn là tổng thể. Khối ngoại xả gần 22% thanh khoản rổ VN30 cũng là một nguyên nhân...
Trong khi nhóm cổ phiếu bluechip đuối sức khiến thị trường rung lắc và điều chỉnh, thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đua nhau nổi sóng với hàng loạt mã khoe sắc tím cùng thanh khoản sôi động.
Sức ép bất ngờ gia tăng trên khắp bảng điện tử khiến thị trường lao dốc không phanh trong phiên sáng nay (26/10).
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch khá ảm đạm. VN-Index mất hơn 18 điểm, lùi về mốc 1,103,4 điểm.
Việc chỉ số VN-Index nhúng xuống dưới 1.100 điểm đã kích hoạt dòng tiền 'bắt đáy' khiến thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE vọt lên trên 20.000 tỷ đồng, giúp nhiều cổ phiếu phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất phiên, thậm chí một số cổ phiếu chuyển sang sắc xanh. Tuy nhiên, bức tranh chung vẫn hết sức 'thê lương'.
Trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ thì áp lực bán tháo khiến cho VN Index rơi vào tình trạng bị 'mất kiểm soát' trong phiên hôm nay (18-10).
HOSE đã công bố danh sách 86 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2023. Số lượng này tăng thêm 10 mã so với danh sách công bố hồi đầu quý III.
Trong phiên 22/9, chỉ số VN-Index giảm 19,69 điểm, tương đương 1,62%, xuống 1.193,05 điểm.
Phiên giao dịch ngày 22/9, áp lực bán mạnh suốt phiên, thị trường chìm trong sắc đỏ, hàng loạt cổ phiếu các nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, sản xuất,... lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,69 điểm, xuống mức 1.293,05 điểm.
Mốc 1.200 điểm đang trở thành mốc 'ám ảnh' với không ít nhà đầu tư khi nhiều năm qua, VN-Index liên tục trồi sụt quanh mốc này, gây ra cảm giác thị trường tăng trưởng 'như không'.
Vùng hỗ trợ ngắn hạn ở quanh mốc 1.210 - 1.200 điểm, cũng trùng với đường MA20 và MA50. Trong phiên tới, áp lực giảm điểm có thể sẽ tiếp diễn, nhưng chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ sớm cân bằng và tái tích lũy trở lại trong các nhịp tới. Các nhà đầu tư tiếp tục quan điểm thận trọng, không mở rộng danh mục.
Những phiên tới, VN Index sẽ tiếp tục xu hướng chinh phục đỉnh cũ với mục tiêu vượt qua 1.240 điểm và hướng tới 1.250 điểm. Vùng kháng cự sắp tới chỉ số phải đối mặt sẽ là vùng đỉnh trước đó ở quanh khu vực 1.240 điểm. Trong các phiên tới thị trường có thể gặp rung lắc, theo đó cơ hội giải ngân đang xuất hiện ở cả ngắn, trung và dài hạn.
Chỉ số PMI ngành sản xuất phục hồi trên ngưỡng 50 điểm; Thị trường chứng khoán khởi sắc sau kỳ nghỉ lễ;Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 1.124 nghìn tỷ đồng… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 5/9.
Phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ vẫn tiếp tục đà 'hưng phấn' trước đó nên thị trường bật tăng mạnh mẽ, ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp, bất chấp khối ngoại quay đầu xả hàng với tổng giá trị bán ròng gần 391 tỷ đồng trên sàn HOSE.
VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp với tổng mức tăng lên đến 51,6 điểm. Các nhóm ngành đều xuất hiện các cổ phiếu bứt phá mạnh, phần nào cho thấy dòng tiền đang khá 'khỏe'.
Thị trường sớm bứt phá trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài và dù dòng tiền chưa thực sự tập trung cao ở nhóm ngành cụ thể nào, nhưng vẫn có những cái tên hút sự chú ý, đáng kể nhất là NVL khi đang có khối lượng khớp lệnh bỏ xa phần còn lại trên bảng điện tử.
VN-Index có pha thoát hiểm 'ngoạn mục' trong phiên giao dịch ngày 22/8, khi lấy lại hơn 30 điểm từ đáy để chốt phiên trong sắc xanh, trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu nhà đầu tư.
Chỉ số VN-Index 'rập rình' trong suốt 4 phiên để rồi giảm sốc trong phiên cuối tuần. Các mã vốn hóa nghìn tỷ giảm mạnh nhất trên sàn HoSE trong tuần qua đa phần là cổ phiếu bất động sản.
Sau phiên đi xuống hôm qua, thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục nới rộng biên độ giảm. VN-Index giảm 55,49 điểm - mức giảm mạnh nhất kể từ sau phiên giảm hơn 57 điểm hồi giữa tháng 6 năm ngoái.
Trong phiên giao dịch cuối tuần (18/8), thị trường chứng khoán trong nước giảm điểm mạnh do áp lực chốt lời. Sau khoảng 1 giờ mở cửa, lực bán ồ ạt diễn ra trên diện rộng khiến chỉ số VN-Index 'cắm đầu' đi xuống và mất hơn 20 điểm, về sát mốc 1.210 điểm.
Thị trường hồi phục trở lại sau phiên điều chỉnh trước và quay lại mốc 1.220 điểm. Dù thanh khoản sụt giảm nhưng các nhóm ngành dẫn dắt thị trường có diễn biến tích cực cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động tốt.
Áp lực bán cuối phiên đã khiến cho thị trường đảo chiều giảm điểm, VN Index mất mốc 1.220. Thị trường có thể theo quán tính giảm về vùng 1.200 - 1.210 điểm. Các nhà đầu tư nên chờ đợi diễn biến quanh vùng này để giải ngân từng phần.
Thị trường chứng khoán phiên hôm nay (31/7) tiếp tục thăng hoa khi chỉ số VN-Index tăng hơn 15 điểm và ghi nhận thanh khoản khớp lệnh tương đương hơn 24.000 tỷ đồng.
Trên đường tiến đến 1.200 điểm, áp lực bán ở giá cao xuất hiện khiến VN-Index rung lắc, nhưng về cơ bản tâm lý thị trường vẫn lạc quan, tạo nhiều cơ hội cho chỉ số tiếp đà tăng.
Phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục chứng kiến VN-Index đi lên. Tâm điểm của phiên hôm nay (25/7) là giao dịch đột biến tại NVL, với gần 96 triệu cổ phiếu sang tay, giá trị hơn 1.532 tỷ đồng.
Dòng tiền lớn đang trở lại với thị trường chứng khoán, giúp thanh khoản phiên sáng nay tăng vọt, trong đó tiểu điểm là nhóm cổ phiếu nông nghiệp khi đồng loạt tăng mạnh.
VN Index lấy lại đà tăng nhưng tiền vào thị trường tiếp tục giảm mạnh, cả 3 sàn chỉ đạt gần 12,6 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, họ cổ phiếu Apec có dấu hiệu được giải cứu, dù vẫn giảm sàn nhưng khối lượng khớp lệnh đã tăng cao.
Phiên giao dịch ngày 29/6, áp lực bán mạnh khiến đa phần cổ phiếu các nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, sắt thép, chứng khoán, dầu khí,... chìm trong sắc đỏ, đẩy VN-Index chốt phiên ở mức thấp nhất trong ngày, giảm 12,96 điểm, xuống mức 1.125,39 điểm.
Khi cả thị trường ngóng đợi một nhịp bắt đáy phục hồi thì chiều nay thất vọng lại ập đến. Trụ VCB, VNM vẫn rất nỗ lực, nhưng không có đợt bắt đáy nào cả, thay vào đó lại là một đợt xả dữ dội. Gần như toàn thị trường cắm đầu giảm và càng lúc càng giảm sâu, VN-Index kết phiên bốc hơi 1,14% tương đương -12,96 điểm và có tới 132 cổ phiếu giảm quá 2% giá trị...
Dòng tiền vẫn đang luân chuyển mạnh và có dấu hiệu chốt lời ở nhóm bất động sản để tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành khác và phiên sáng nay đang có một vài tín hiệu mới ở nhóm nông nghiệp khi cặp đôi HAG-HNG bất ngờ hút mạnh lực cầu.
Dù gặp một số rung lắc vào phiên chiều nhưng VN Index vẫn có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Trên bảng điện tử số mã giảm lấn át số mã tăng nhưng nhờ động lực từ nhóm ngân hàng VN Index tiếp tục kết phiên trong sắc xanh. Khối ngoại tập trung gom HPG khi mua ròng tới 242 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 26/6, thị trường sau phiên sáng chìm trong sắc đỏ, lực cầu bắt đáy trong phiên chiều đã đẩy nhiều cổ phiếu các nhóm ngành đảo chiều tăng trở lại, giúp VN-Index chốt phiên tăng 2,65 điểm lên mức 1.132,03 điểm.
Các cổ phiếu APS, API, IDJ đều nhanh chóng mất thanh khoản ở giá sàn sau thông tin tiêu cực, vẫn còn hơn 60 triệu cổ phiếu chưa được khớp lệnh.
Dòng tiền 'bắt đáy' nhập cuộc khá dứt khoát giúp VN-Index chốt phiên 26/6 trong sắc xanh. Dù vậy, sàn HoSE vẫn ghi nhận tới 258 mã giảm giá, cao hơn đáng kể con số 165 mã tăng giá.
Thị trường chứng khoán bật tăng mạnh vào phiên chiều và đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Đáng chú ý, thanh khoản toàn thị trường đạt tới gần 21.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua.
Chứng khoán Việt Nam đi ngược dòng thế giới khi cả ba chỉ số chứng khoán đều đi lên trong phiên chiều và đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. VN-Index đóng cửa ở mức 1.111,72 điểm.
Tưởng chừng thị trường sẽ có thêm một phiên lình xình về điểm số, nhưng dòng tiền đã bất ngờ được tung mạnh ở những phút cuối hướng về các mã bất động sản, xây dựng đã giúp VN-Index bật tăng.
VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 6 điểm trong phiên 20/6, phần lớn nhờ lực kéo trong khoảng nửa tiếng khớp lệnh cuối phiên. Cổ phiếu bất động sản (BĐS) gây ấn tượng hơn cả khi nhiều mã tăng rất mạnh.
Trong ngày thông tin lãi suất điều hành của NHNN chính thức giảm, thị trường chứng khoán đã giảm sâu trước áp lực bán lớn trên thị trường. Khối ngoại cũng quay lại bán ròng 107,3 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Thị trường chứng khoán trong nước hôm nay (19/6) tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm nay, VN-Index rớt gần 10 điểm khi áp lực bán tiếp tục lan rộng khiến cho nhiều nhóm cổ phiếu giảm mạnh.
Thanh khoản chiều nay tăng rất ít, nhưng cổ phiếu giảm giá sâu hơn nhiều so với phiên sáng. Đó là hiệu ứng của việc bên mua đã rút lệnh xuống vùng giá thấp hơn, trong khi bên bán cần khớp được lệnh để rút tiền về. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, giảm 0,88% so với tham chiếu...
Thị trường có thêm một tuần tăng điểm, thanh khoản dù giảm nhẹ nhưng dự báo sẽ được cải thiện sau thông tin giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước vào thứ Sáu. Mặt khác, sau khoảng thời gian tăng mạnh, không ít các cổ phiếu bất động sản tuần qua đã bị chốt lời với những cái tên như EVG, DLG, LGL...