ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Trong cuộc họp chính sách hôm thứ Năm (7/3), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến nhưng thừa nhận rằng lạm phát đang giảm nhanh hơn kỳ vọng và có khả năng mở đường cho việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

ECB đã tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao kỷ lục kể từ tháng 9/2023 và đã bác bỏ mọi lời kêu gọi cắt giảm lãi suất, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách hiện đang công khai thừa nhận rằng động thái cắt giảm lãi suất sắp diễn ra và chỉ còn thời điểm để tranh luận. Lãi suất cơ bản của ECB hiện là 4%, tăng từ mức -0,5% vào tháng 6/2022.

“Lạm phát dự báo đã được điều chỉnh giảm, đặc biệt là cho năm 2024, điều này chủ yếu phản ánh sự đóng góp thấp hơn từ giá năng lượng”, ECB cho biết.

Lạm phát khu vực đồng Euro giảm xuống 2,6% trong tháng 2 từ mức 2,8% trong tháng 1, cho thấy tiến trình tiếp tục hướng tới mục tiêu 2% của ECB.

Lạm phát có xu hướng giảm trong nhiều tháng khi giá năng lượng giảm và nền kinh tế khu vực đồng euro trì trệ năm thứ hai liên tiếp.

Nhưng áp lực giá cơ bản, đặc biệt là từ tiền lương trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao khó chịu, làm tăng nguy cơ xu hướng giá có thể đảo ngược.

Đó là lý do tại sao ECB nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ chỉ diễn ra khi ngân hàng trung ương chắc chắn rằng việc hạn chế tiền lương đang được thiết lập và tình trạng lạm phát chậm lại sẽ kéo dài.

ECB cho biết: “Mặc dù hầu hết các thước đo lạm phát cơ bản đã giảm bớt, nhưng áp lực giá cả trong khu vực vẫn ở mức cao, một phần do tiền lương tăng trưởng mạnh”.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng ECB sẽ có tổng cộng 3 hoặc 4n lần cắt giảm lãi suất trong năm nay với động thái đầu tiên vào tháng 6, đưa lãi suất tiền gửi 4% xuống còn 3,25% hoặc 3% vào tháng 12.

Trong khi chỉ có một số nhà hoạch định chính sách thảo luận về thời điểm cụ thể của đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, một số quan chức đã đề cập đến tháng 6 và những người khác cho biết mọi động thái chỉ nên diễn ra sau khi có dữ liệu tiền lương quan trọng vào tháng 5.

Về tăng trưởng, ECB dự báo GDP sẽ tăng 1,5% vào năm 2025 và 1,6% vào năm 2026, khi hoạt động kinh tế của khu vực đồng euro thoát khỏi tình trạng trì trệ như hiện tại. Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2024 xuống 0,2%, giảm so với ước tính 1,3% trước đó.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/ecb-tiep-tuc-giu-nguyen-lai-suat-post340640.html