Du khách nhiệt tình mua sắm, trải nghiệm ở Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề 'Hà Nội – Đến để yêu', do Sở Du lịch Hà Nội thực hiện tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, đã đón nhận sự quan tâm của đông đảo du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình, hoạt động văn hóa được tổ chức đan xen để du khách trong và ngoài nước có cơ hội trải nghiệm, góp phần quảng bá sản phẩm quà tặng của các làng nghề truyền thống, địa phương và doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp tăng cường kết nối du lịch, văn hóa và con người, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch.

Lễ hội góp phần giới thiệu, lan tỏa tinh hoa văn hóa truyền thống. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu làm nghề truyền thống nặn tò he chia sẻ: “Cái khó để phát triển nghề này là duy trì, nâng tầm hình ảnh truyền thống có tính chất dân gian văn hóa dân tộc. Một mặt, tôi phát triển những mẫu mã để phù hợp thời đại, mặt khác, mong muốn phục hồi những mẫu con giống cổ truyền bởi chúng mang tính chất dân tộc rất cao”.

Tò he là một trong những gian hàng thu hút sự quan tâm của trẻ em. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Gian hàng trưng bày nhiều bộ con giống truyền thống, nghệ nhân chia sẻ thêm: “Bình thường, người dân mua tò he cho trẻ con chơi thì giá trị nghệ thuật của sản phẩm chỉ ở mức vừa phải. Nhưng khi thiết kế làm quà tặng thì cần độ tinh xảo, đẹp về mĩ thuật, đẹp về câu chuyện văn hóa dân tộc. Du khách khi mang món quà này về nước mới có ý nghĩa”.

Chị Lý Lệ Quyên, nghiên cứu sinh người Trung Quốc và là giảng viên dạy Tiếng Việt cho học sinh Trung chia sẻ: “Lễ hội có nhiều gian hàng thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. Hình ảnh chuồn chuồn tre Thạch Xá rất đặc biệt và tôi muốn con nhỏ của mình được chơi, trải nghiệm”. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cô Mai, thợ làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Vinh, cho biết làng nghề luôn chú trọng đa dạng mẫu mã sản phẩm, phù hợp thị hiếu của người dùng hiện nay. Những chiếc mũ, túi xách, vali, bàn trà, khay đựng, trang sức… đều được các thợ nghề thiết kế tỉ mỉ, sáng tạo.

Du khách quốc tế vô cùng thích thú khi trải nghiệm tại lễ hội. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Những sản phẩm thuộc dòng cao cấp của làng nghề mây Phú Vinh rất được thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Thái, Lào… ưa chuộng và tin dùng, vì gia công sắc sảo, đẹp, bền và thân thiện môi trường.

Điệu múa cổ “Con đĩ đánh bồng” được trình diễn đặc sắc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Lễ hội còn có nhiều workshop để du khách trải nghiệm làm sản phẩm thủ công truyền thống.

Đa dạng các trò chơi văn hóa dân gian tại lễ hội như ô ăn quan, nhảy dây, kéo co, nhảy sạp, đi cà kheo... Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa đường phố được tổ chức, như màn trình diễn “Trống hội”, nhảy Flashmod, xiếc, nghệ thuật trượt ván… Ảnh: HÀ NGUYỄN

HÀ NGUYỄN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-khach-nhiet-tinh-mua-sam-trai-nghiem-o-le-hoi-qua-tang-du-lich-ha-noi-2023-post712874.html