Động thổ công trình tôn tạo di tích lịch sử Nhà in của Báo Sự Thật - tiền thân của Báo Nhân Dân

Ngày 12/3, tại thôn Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Báo Nhân Dân tổ chức lễ động thổ công trình tôn tạo di tích lịch sử Nhà in của Báo Sự Thật - tiền thân của Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 73 năm Báo Nhân Dân ra số đầu ngày 11/3/1951.

Ngược dòng lịch sử, vào mùa Xuân năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Việt Bắc đã thông qua Nghị quyết việc thành lập và xuất bản Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam.

Tại thôn Khuôn Nhà (còn gọi là Bản Sự Thật), xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân đã xuất bản số đầu tiên tại Nhà in Lê Hồng Phong. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, nhân dân các dân tộc xã Quy Kỳ, nhất là thôn Khuôn Nhà đã hết lòng chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho công tác xuất bản và phát hành Báo Nhân Dân.

Trong số báo này có đăng tải nhiều nội dung quan trọng, như Chính cương, Điều lệ của Đảng. Bài chính luận chính của đồng chí Trường Chinh lần đầu tiên công khai giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo của Đảng và của đất nước ta cũng được đăng tải trong số báo này. Cùng với đó là bài viết có nhan đề “Đại hội chúng ta…” của tác giả Thép Mới, giới thiệu những thông tin khái quát của tiến trình Đại hội Đảng lần thứ II, ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ động thổ.

Các đại biểu tại buổi Lễ.

Báo Nhân Dân tặng quà cho xã Quy Kỳ và thôn Khuôn Nhà.

Có thể nói đây là địa danh có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Báo Nhân Dân. Nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài của di tích, xây dựng "địa chỉ đỏ" trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ người làm Báo Nhân Dân, đồng thời trở thành điểm hành hương về nguồn nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày ra số báo đầu tiên, Báo Nhân Dân tổ chức lễ động thổ công trình đặc biệt này.

Ban lãnh đạo Báo Nhân Dân thực hiện nghi thức động thổ.

Các đại biểu tham quan tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử nơi đây.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh những giá trị của di tích lịch sử nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên ngày 11/3/1951.

Đây chính là địa danh có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Báo Nhân Dân.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan giải thích cho các đại biểu về ý nghĩa của tấm bia lịch sử.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại công trình lịch sử, nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên ngày 11/3/1951.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-dong-tho-cong-trinh-ton-tao-di-tich-lich-su-noi-bao-nhan-dan-ra-so-dau-post799621.html