Động lực và áp lực

Chỉ trong một tuần, niềm vui của Thanh Hóa đã nhân ba. Ngày 12-4, các cơ quan chức năng đã công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022, theo đó tỉnh Thanh Hóa giữ vững vị trí thứ 3 cả nước. Một tuần sau, tin vui lại về với Thanh Hóa khi xếp thứ 5 về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), tăng 19 bậc và xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), tăng 4 bậc so với năm 2021. Kết quả được công bố tại phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ diễn ra ngày 19-4.

Ảnh minh họa.

Hành trình chinh phục tốp dẫn đầu PAPI của Thanh Hóa trong 2 năm qua và bước nhảy vọt về SIPAS, PAR INDEX năm 2022 đã trở thành điểm nhấn, thể hiện quyết tâm của tỉnh về tính minh bạch, hấp dẫn. Đó có thể xem là chặng đường nỗ lực, trong đó quyết tâm chính trị luôn là động lực quan trọng thúc đẩy.

Tại nhiều hội nghị tổ chức trong những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đều đặt ra mục tiêu vươn thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX; đồng thời đề ra giải pháp thực hiện, xem đó như cam kết đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp và người dân, vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của doanh nghiệp và của tỉnh. Mới nhất, tại Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, một trong những giải pháp được đề ra nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra và giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư, cải cách hành chính như PCI, PAPI, PAR INDEX. Những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được sau khi các cơ quan chức năng ở Trung ương công bố kết quả, là niềm vui, động lực, nhưng cũng là áp lực, thử thách trong chặng đường sắp tới, bởi không chỉ phải giữ vững thứ hạng, mà còn phải vượt lên chinh phục những thứ hạng cao hơn. Nhất là phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI - là chỉ số mà tỉnh Thanh Hóa có sự tăng, giảm không ổn định trong những năm gần đây.

Xét cho cùng, PCI của tỉnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có những vấn đề mang tính khách quan, bị tác động bởi nhiều ngoại cảnh, mà chúng ta khó có thể ý chí điều chỉnh. Nhưng trên hết, khẳng định được tầm nhìn, cách làm và hiệu quả, giữ vững thứ hạng về PAPI, SIPAS, PAR INDEX, chúng ta sẽ có cơ sở để sớm phục hồi trở lại các chỉ số PCI, vươn tới và vượt lên các thứ hạng mà tỉnh đã đạt được trong những năm trước đó.

Tuệ Minh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dong-luc-va-ap-luc/184041.htm