Đồng cỏ Phiêng Mường - Địa điểm hấp dẫn những tín đồ xê dịch

Đồng cỏ Phiêng Mường (Cao Bằng) là một vùng đồng cỏ rộng lớn với những cánh đồng lúa và cỏ xanh mát trải dài tận chân trời.

Đồng cỏ Phiêng Mường hấp dẫn những tín đồ xê dịch.

Đồi cỏ Phiêng Mường thuộc xã Quảng Lâm (Bảo Lâm) huyện Bảo Lâm, cách thành phố Cao Bằng 160km.

Đồng cỏ Phiêng Mường với màu xanh mát.

Đồi cỏ Phiêng Mường khá rộng rãi và có nhiều đoạn nhấp nhô, điệp trùng. Đứng trên đỉnh đồi, không gian bao la là một khoảng trời mây núi bát ngát. Nhìn thì có vẻ gần ngay tầm mắt, nhưng để đến được dòng sông, ngọn núi trước mặt kia có lẽ là cả một đoạn đường dài. Đi hết từng cánh rừng, ngọn đồi, dọc hết được những dòng sông chảy trên đất nước Việt Nam quả là thử thách lớn, đời người được mấy người trải nghiệm trọn vẹn.

Đồng cỏ Phiêng Mường thu hút các bạn trẻ tới trải nghiệm.

Mỗi mùa, mỗi thời điểm sẽ có vẻ đẹp riêng, nhưng tháng 10 được cho là khoảng thời gian đồi cỏ đẹp nhất trong năm. Thời điểm này, cỏ cao và xanh mướt tạo thành một khoảng không gian rộng lớn, mềm mại hơn khi có gió thổi.

Ảnh: Tea Khanh

Sáng sớm, du khách được ngắm mây lững lờ dưới triền đồi với ánh nắng bình minh lên, những giọt sương còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ, mang lại cảm giác thư thái trong tâm hồn. Nơi đây còn được nhân dân địa phương ví như đồi tình yêu. Có lẽ vì cảnh đẹp thơ mộng mà đôi lứa thường hẹn hò ngắm cảnh mà nên duyên từ đây…

Ảnh: Tea Khanh

Ngồi trên đỉnh đồi ngắm dòng sông Gâm hiền hòa êm đềm uốn lượn, những chiếc thuyền, chiếc phà đi lại trên sông tạo nên những vạch nước theo sau như những bức tranh sơn thủy sống động.

Theo G.Minh/Petrotimes

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dong-co-phieng-muong-dia-diem-hap-dan-nhung-tin-do-xe-dich-1910227.html