Đồn Biên phòng Gành Dầu đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU

Ủy ban châu Âu (EC) đã đồng ý gia hạn việc thôi áp dụng thẻ vàng đối với ngành thủy sản của Việt Nam đến hết tháng 4-2024, tuy nhiên Việt Nam phải chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển các nước, khai thác hải sản trái phép.

Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu xác định cần tập trung công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đơn vị thành lập 2 tổ chuyên trách để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến ngư dân về tình hình an ninh biên giới, vùng biển.

Tổ công tác chuyên trách đồn Biên phòng Gành Dầu, đến từng xóm dân cư ven biển tuyên truyền đến chủ tàu, tài công, gia đình biết thêm về các quy định về chống khai thác IUU.

Thiếu tá Phan Sơn Tùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Dầu cho biết: “Hàng tuần, ban chỉ huy đơn vị đều tham gia cùng các tổ công tác đi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ngư dân địa bàn và ngư dân trên biển. Đơn vị tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền về chống khai thác IUU, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, vận dụng hiệu quả vào từng địa bàn, đối tượng.

Qua thời gian tuyên truyền thường xuyên đã làm thay đổi nhận thức về pháp luật của ngư dân. Tình trạng khai thác hải sản vi phạm các quy định không còn. Chủ tàu và tài công thấy được tác hại của việc vi phạm chủ quyền vùng biển nên không còn tình trạng cho tàu đi khai thác trộm hải sản”.

Tổ công tác của đồn Biên phòng Gành Dầu trao tặng ảnh Bác, cờ Tổ quốc chúc bà con ra khơi an toàn.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu chỉ đạo các trạm kiểm soát, tổ công tác tiếp tục vận động ngư dân duy trì các tổ tàu thuyền an toàn, phát huy tốt vai trò các tổ giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp, tổ nuôi trồng an toàn. Đơn vị vận động tất cả chủ tàu, tài công có tàu khai thác xa bờ viết cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản; khi tàu xuất bến phải có đầy đủ giấy tờ, có hải đồ, nhật ký khai thác, máy thông tin, liên lạc phục vụ việc xác định ranh giới trên biển nhằm hạn chế tình trạng các tàu cá vi phạm liên quan đến IUU.

Đơn vị thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác; đồng thời hướng dẫn ngư dân bổ túc các giấy tờ theo quy định của pháp luật trước khi vươn khơi. Các chủ ghe lưới đánh bắt gần bờ thì cam kết không dùng chất nổ, xung điện, chất cấm để đánh bắt.

Tổ công tác chuyên trách Đồn Biên phòng Gành Dầu tuyên truyền cho chủ tàu, tài công hiểu đúng các quy định về chống khai thác IUU.

“Qua nhiều lần được cán bộ biên phòng đến tàu tuyên truyền về chống khai thác hải sản trái phép, không khai thác, đánh bắt bằng chất nổ, xung điện, chất cấm… tôi và ngư dân hiểu và ý thức hơn trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ ngư trường. Chúng tôi kêu gọi người dân phải tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, phải chuẩn bị đầy đủ công cụ, giấy tờ trước khi ra khơi đánh bắt”, ông Lương Văn Tạo, ngư dân TP. Phú Quốc (Kiên Giang) bộc bạch.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Gành Dầu đã sử dụng hệ thống loa cầm tay tổ chức tuyên truyền lưu động hơn 100 buổi, kết hợp phát trên 2.000 tờ rơi, tờ gấp, văn bản tuyên truyền cho chủ phương tiện và ngư dân về chống khai thác IUU.

Bài và ảnh: BẢO THY

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/don-bien-phong-ganh-dau-day-manh-tuyen-truyen-chong-khai-thac-iuu-18856.html