Đổi mới tư duy, cách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024).

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của Nhân dân Việt Nam và của nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Cách đây 49 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nhân dân ta và các lực lượng vũ trang cách mạng đã thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, cơ hội mới để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh.

Kế thừa và phát huy tinh thần chiến thắng 30/4, trong 49 năm sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích khiến bạn bè năm châu phải kính trọng, nể phục. Điều đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đã 49 năm trôi qua, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành thêm nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nhưng chiến thắng 30/4/1975 vẫn là một mốc son chói lọi, là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường, bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, Phú Yên đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, tỉnh đã từng bước chuyển sang nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ; đời sống người dân được nâng lên. Nền kinh tế của tỉnh liên tục phát triển với tốc độ khá cao, bình quân giai đoạn 1990-2020 đạt khoảng 9%, riêng năm 2023 đạt 9,16%, nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất nước.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Yên nguyện phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, tiếp tục đổi mới tư duy, cách thức thực hiện; quyết tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo đột phá trong nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương liên quan cần nhanh chóng triển khai Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Tỉnh cũng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huy động mọi nguồn lực xây dựng Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, viết tiếp bản hùng ca trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 hằng năm cũng đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

PHÚ YÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/315851/doi-moi-tu-duy-cach-thuc-de-thuc-hien-thang-loi-cac-muc-tieu-phat-trien.html