Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Phong trào thi đua 'Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học' do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ trên 25.800 cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo trong công tác giảng dạy; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh...

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hóa Trung (Đồng Hỷ) tham gia hoạt động ngoại khóa.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên, cho biết: Thời gian qua, Công đoàn Ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ; tích cực đổi mới, sáng tạo, có giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác, giảng dạy.

Để Phong trào đạt được hiệu quả và đi vào chiều sâu, với phương châm “Xây dựng môi trường giáo dục tốt, quản lý tốt, dạy tốt, học tốt”, thời gian qua, các nhà trường, cơ sở giáo dục đã cụ thể hóa thành nội dung, tiêu chí phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Sáng kiến “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số” của cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Sa Lung (Đồng Hỷ) là một điển hình. Xuất phát từ thực tế học sinh dân tộc thiểu số của Nhà trường rất rụt rè, nhút nhát, các cô giáo đã đề ra biện pháp điều chỉnh nội dung, đổi mới, sáng tạo trong dạy học phù họp với học sinh; hỗ trợ các em bạo dạn, tự tin khi tham gia học tập, hoạt động, vui chơi và thích thú khi tham gia học nhóm, trao đổi với bạn bè, thầy cô. Đồng thời rèn cho các em một số kỹ năng như: Tự phục vụ, tự giải quyết vấn đề, mạnh dạn giao tiếp. Qua đó giúp các em tự tin, chủ động học tập, tích cực rèn luyện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục...

Trong các giờ giảng, nhiều giáo viên tích cực đổi mới theo hướng đặt học sinh vào vị trí trung tâm, các em được làm việc nhóm, hợp tác, thuyết trình, báo cáo sản phẩm. Kết quả trong năm học 2022-2023, có 2.134 cán bộ, giáo viên có sáng kiến được đánh giá (đạt gần 90%); trong đó xếp loại Tốt 2.057 người (đạt 96,4%); loại Khá 73 người (đạt 3,4% ); đã xây dựng 271 gương cán bộ, giáo viên điển hình tiêu biểu ở các cấp học trong toàn Ngành.

Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Cải Đan (TP. Sông Công), cho biết: Phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai rộng khắp và được cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường hưởng ứng tích cực. Mỗi đoàn viên công đoàn đóng góp ít nhất 1 sáng kiến liên quan đến công tác của bản thân, đặc biệt là dạy học, hoạt động đội, tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh... Trong năm học, cán bộ, giáo viên Nhà trường có hàng trăm sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ đó khơi dậy cảm hứng học tập và sáng tạo của học sinh.

Tận dụng những đồ vật không còn giá trị sử dụng, các cô giáo Trường Mầm non Núi Voi (TP. Thái Nguyên) tạo thành nhiều đồ chơi cho học sinh.

Qua thực hiện, hưởng ứng Phong trào, cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn Ngành đã phát huy tư duy sáng tạo, đổi mới, lựa chọn nội dung, hình thức thi đua phù hợp. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, sáng tạo cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 232 nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển” với 379 sản phẩm đổi mới sáng tạo. Trong năm học 2022-2023, có 740 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, 296 cán bộ, giáo viên, người lao động đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 623 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Nhờ triển khai sâu rộng, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã thúc đẩy, khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, tạo ra những chuyển biến mới. Qua đó, chất lượng giáo dục được nâng cao, đặc biệt là chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật, ngoại ngữ và tin học ngày càng tăng; số lượng học sinh giỏi và đoạt giải tại các cuộc thi, kỳ thi trong nước, quốc tế đạt khá.

Năm học 2022-2023, Thái Nguyên đứng thứ 15 toàn quốc tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, với tổng số 53 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 28 giải Khuyến khích. Tại vòng Chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V năm 2023, dự án “Sản phẩm trà túi lọc HIB TEA hỗ trợ hạ huyết áp” của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các lớp 9, 10, 11, 12 cấp tỉnh, toàn tỉnh có 3.838 học sinh đạt giải...

Kết quả của Phong trào là động lực quan trọng để mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202401/doi-moi-sang-tao-trong-day-va-hoc-c7e201d/