Đoàn kết đồng bào các tôn giáo, chung tay xây dựng đất nước

TTXVN - Sáng 9-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có ba tôn giáo lớn là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Trong đó, Phật giáo có 417 ngôi chùa, 500 Tăng ni, 147 nghìn tín đồ; Công giáo có 47 nhà thờ xứ, 12 xứ, 52 họ đạo; Tin lành có một nhà thờ, một chi nhánh của Tin lành miền bắc, 40 tín đồ. Trong đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, 47 vị chức sắc tôn giáo đã trúng cử là đại biểu HĐND.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31221602-doan-ket-dong-bao-cac-ton-giao-chung-tay-xay-dung-dat-nuoc.html