Điện thăm hỏi về thiệt hại do mưa bão tại Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường về tình hình mưa bão, nước lũ dâng cao, gây tổn thất lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc

Được tin trong những ngày vừa qua, tại một số địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc xảy ra mưa bão, nước lũ dâng cao, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo họp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có điện thăm hỏi gửi đồng chí Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam.

Thiệt hại do nước lũ gây ra ở quận Mentougou, Bắc Kinh. (Nguồn: AP)

Theo truyền thông Trung Quốc, từ tối ngày 29/7 đến chiều 31/7, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh đạt 176,9mm, đặc biệt lượng mưa tối đa được ghi nhận tại một trạm thời tiết ở Mentougou là 580,9 mm.

Đài thiên văn Bắc Kinh giữ cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất về lượng mưa lớn, trong khi Trạm Thủy văn Bắc Kinh nâng cấp cảnh báo lũ lụt với dự báo mưa nhiều hơn và lũ lụt trên sông. Lượng mưa lớn không ngừng vào cuối tuần trước đến sáng hôm qua đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa hàng ngày tại 14 trạm thời tiết ở các tỉnh Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn Đông.

Hơn 31.000 người đã được sơ tán khỏi nhà ở Bắc Kinh, công việc tại hơn 4.000 công trường xây dựng bị tạm dừng, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra thiệt hại, các danh lam thắng cảnh trong thành phố đã bị đóng cửa.

Theo ứng dụng theo dõi chuyến bay Flight Master, chiều 31/7, cả hai sân bay ở Bắc Kinh đã hủy hơn 200 chuyến bay, gần 600 chuyến bị hoãn. Tính đến ngày 31/7, có tới 358 con đường ở Bắc Kinh bị ngập lụt bởi mưa lớn.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-tham-hoi-ve-thiet-hai-do-mua-bao-tai-trung-quoc-236870.html