Đề xuất giảm lãi suất cho vay nguồn vốn chính sách

Đó là một trong những nội dung được đại diện các tổ chức chính trị xã hội T.P Thái Nguyên đề nghị với đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tại Hội nghị giao ban hoạt động ủy thác các hội, đoàn thể kỳ thứ nhất, phương hướng nhiệm vụ kỳ thứ 2 năm 2021 diễn ra chiều 10-3.

Hộ bà Ngô Thị Hoa, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng là 1 trong 2 hộ của T.P Thái Nguyên được vay trên 50 triệu đồng từ nguồn vốn hộ cận nghèo để phát triển chăn nuôi, trồng trọt.

Theo đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, các ngân hàng thương mại đều giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và cá nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng NHCSXH vẫn giữ nguyên so với trước đó. Thực tế này khiến nhiều hộ dân thắc mắc. Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trong tháng 2, số hộ nợ quá hạn trên địa bàn thành phố có xu thế tăng và so 8 huyện, thành, thị, đang cao nhất - chiếm 0,07%/tổng dư nợ (toàn tỉnh là 0,06%). Trước thực trạng này, các hội, đoàn thể đã làm rõ nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp, trong đó sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, động viên để các hộ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc trả nợ…

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị để báo cáo với NHCSXH Trung ương những nội dung không thuộc thẩm quyền, đại diện lãnh đạo NHCSXH tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các hội, đoàn thể T.P Thái Nguyên cần tiếp tục quan tâm rà soát và tạo điều kiện để tăng số hộ được vay trên 50 triệu đồng (đối với 4 chương trình được cho vay tối đa 100 triệu); hiện mới có 2 trong tổng số hơn 6,9 nghìn hộ vay được vay ở mức này (toàn tỉnh có 1.336 hộ).

Trong khi trước đó, khi chưa được nâng mức, địa phương nào cũng kiến nghị được nâng mức cho vay. Thực tế này đặt ra câu hỏi, phải chăng các hội đoàn thể và các tổ tiết kiệm - vay vốn do lo ngại về trách nhiệm đã không tạo điều kiện cho các hộ? Ngoài ra, đại diện NHCSXH tỉnh cũng đề nghị các hội, đoàn thể trong thời gian tới cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt việc rà soát hoạt động và đối chiếu toàn diện toàn bộ 2.991 tổ tiết kiệm và vay vốn và trên 106 nghìn khách hàng theo quy định.

Thu Hằng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/de-xuat-giam-lai-suat-cho-vay-nguon-von-chinh-sach-282024-85.html