Đề nghị Hoa Kỳ sớm mở cửa thị trường cho trái bưởi Việt Nam

Hiện Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ làm thủ tục mở cửa thị trường đối với nhiều loại hoa quả của Hoa Kỳ. Để tiếp nối những nỗ lực đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị phía Hoa Kỳ thúc đẩy tiến độ, sớm hoàn thành mở cửa thị trường để trái bưởi Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ.

Trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ từ 11 đến 17/5, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Jason Hafemeiser.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông báo, hiện nay Hoa Kỳ là nước xuất khẩu thịt gia cầm lớn nhất vào Việt Nam; xuất khẩu bò lớn thứ hai và xuất khẩu thịt lợn đứng thứ 6 trong số các nước xuất khẩu thịt gia cầm, thịt bò và thịt lợn vào Việt Nam.

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã cho phép Hoa Kỳ xuất khẩu 171 loại hạt giống cây trồng, 1 loại củ tươi là khoai tây, 6 loại quả tươi. Hiện Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ làm thủ tục mở cửa thị trường đối với nhiều loại hoa quả của Hoa Kỳ. Để tiếp nối những nỗ lực đó, Bộ trưởng đã đề nghị phía Hoa Kỳ thúc đẩy tiến độ, sớm hoàn thành mở cửa thị trường để trái bưởi Việt Nam sớm có mặt tại Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong quá trình vận động và hỗ trợ Việt Nam có được những kết quả khả quan trong vụ điều tra chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ. Đồng thời, hai bên đều đang tích cực triển khai thỏa thuận về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp để khép lại vụ điều tra 301 đối với ngành gỗ Việt Nam. Cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác về gỗ dự kiến đã được tổ chức giữa tháng 4 vừa qua tại Washington để rà soát công việc đã triển khai và xây dựng kế hoạch tiếp theo để đảm bảo kiểm soát tốt nguồn gốc gỗ hợp pháp đưa vào sản xuất.

Bộ trưởng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, đưa ra những gói hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để Việt Nam triển khai tốt hơn các cam kết trong thỏa thuận giữa hai bên như: Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam về thực thi pháp luật trong thương mại gỗ và sản phẩm gỗ, điều tra tài nguyên rừng. Xây dựng năng lực trong quản lý các dịch vụ môi trường rừng (PFES) để thực hiện tốt hơn nữa các cam kết về phát triển rừng bền vững, tạo sinh kế cho người dân.

Thứ trưởng Jason Hafemeiser cảm ơn Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã cung cấp bức tranh tổng thể về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hoa kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp và khẳng định Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu về nông nghiệp và nông nghiệp hai nước có tính bổ trợ cho nhau để cùng phát triển.

Thứ trưởng Jason Hafemeiser thông báo việc mở cửa cho quả bưởi của Việt Nam đang được thúc đẩy tích cực. Phía Hoa Kỳ đã có thông báo lấy ý kiến công chúng từ tháng 2/2022 và hiện đang tổng hợp các ý kiến để công bố trong thời gian sớm nhất.

"Hợp tác tăng cường năng lực về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay. Đồng thời Hoa Kỳ cũng đang xây dựng kế hoạch cho COP27 để tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến đã và đang triển khai", ông Jason Hafemeiser nhấn mạnh.

Nhằm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác đã nêu, hai bên đều nhất trí chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của hai Bộ tích cực hợp tác, trao đổi sâu hơn để đưa ra những phương án tốt nhất trong việc thúc đẩy mở cửa thị trường, hợp tác khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và đang tích cực triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững và định hướng Việt Nam trở thành quốc gia có trách nhiệm đối với an ninh lương thực và môi trường toàn cầu” Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Đ.A

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//viet-nam/de-nghi-hoa-ky-som-mo-cua-thi-truong-cho-trai-buoi-viet-nam-1085394.html