Để có một cái Tết bình yên trên đảo Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý, nằm cách TP Phan Thiết, Bình Thuận 56 hải lý. Việc vận chuyển hành khách, nhiên liệu, nhu yếu phẩm phục vụ người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa gió Đông Bắc (mùa gió Bấc).

Hằng năm, từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, trên biển thường có sóng to gió mạnh nên các phương tiện tàu cao tốc chở khách và tàu hàng vận chuyển hàng hóa ra huyện đảo Phú Quý có khi phải tạm dừng. Nhiều người dân huyện đảo lo xa đã tích trữ nhiên liệu, hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang tới gần.

Từ những ngày cuối năm 2023, một số phương tiện tàu, phà chở hàng đã có thông báo tạm ngưng vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo và ngược lại, do ảnh hưởng xấu của tình hình thời tiết tại vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quý. Thông tin trên cũng được phía Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận xác nhận. Một số người dân đã mang xe đi đổ xăng đầy bình, còn mang theo can nhựa mua xăng về trữ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên đảo.

Ông Đỗ Tấn, một người dân đảo Phú Quý, hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh cho biết tình trạng trên năm nào cũng diễn ra nhưng chỉ là nhất thời. Những năm gần đây, do khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, phức tạp nên việc vận chuyển nhiên liệu, hàng hóa đôi lúc khó khăn, gián đoạn. Người thân của ông cũng từng tích trữ nhu yếu phẩm và nhiên liệu. Vào những ngày gió Bấc, đó là chuyện bình thường.

Ông Tấn khẳng định: “Mùa này, gió Bấc kéo dài một tuần đến nửa tháng là chuyện thường. Nếu cả tháng không có tàu ra thì cũng không hết lương thực, thực phẩm, nhiên liệu được, do bà con lo xa quá thôi”.

Những năm qua, chính quyền địa phương cùng các sở, ngành chức năng luôn có kế hoạch bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa phục vụ nhân dân huyện đảo Phú Quý, nhất là vào những ngày lễ Tết. Thời tiết xấu hay hoàn cảnh nào cũng bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung, trong đó có xăng dầu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Thùy, Phó trưởng Công an huyện Phú Quý cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa gió Bấc thì tin đồn “thiếu đủ thứ” lại rộ. Tuy nhiên, khi có sự cam kết không thiếu xăng, “muốn bao nhiêu cũng có” của một chủ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thì không còn tình trạng người dân kéo đi đổ xăng dầu như trước.

Để đảm bảo an toàn cháy nổ, Công an huyện đảo Phú Quý đã tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, không nên tích trữ xăng dầu, vật liệu nổ… Mấy năm nay không có ai trữ xăng mùa Tết cả. Công an và các lực lượng chức năng luôn đang tập trung triển khai, ngăn chặn không để xảy ra các tệ nạn cờ bạc, “tín dụng đen”, ma túy, chặt chém du khách… để đảm bảo cho dân vui xuân đón Tết. Phó trưởng Công huyện đảo Phú Quý chia sẻ: “Khó khăn cần khắc phục chính là phương tiện đi lại!”.

Trần Tuấn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/de-co-mot-cai-tet-binh-yen-tren-dao-phu-quy-i721101/