Đẩy mạnh hợp tác về đầu tư và thương mại với địa phương Canada

Trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam (VPR) tại Canada năm 2024, với trọng tâm là triển khai công tác ngoại giao kinh tế, ngày 26/4, tại thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, Canada, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Canada tổ chức Tọa đàm 'Đẩy mạnh và tăng cường xuất khẩu, đầu tư và thương mại giữa các địa phương Việt Nam-Canada'.

Các đại biểu dự Tọa đàm “Đẩy mạnh và tăng cường xuất khẩu, đầu tư và thương mại giữa các địa phương Việt Nam-Canada”.

Sự kiện thu hút tham dự của gần 80 đại biểu Việt Nam, 250 đại biểu Canada, trong đó có Thủ hiến tỉnh bang British Columbia David Eby, Bộ trưởng Thương mại tỉnh bang British Columbia Jagrup Brar, các quan chức chính quyền tỉnh bang British Columbia, cùng Chủ tịch và CEO của hơn 50 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Canada và đại diện cộng đồng kinh doanh Việt Nam tại Canada.

Tại đây, trong phát biểu của mình Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Phan Kiều Thu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định Tọa đàm là dịp để các địa phương của Việt Nam giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác với các đối tác Canada; mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương hai nước trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng đầu tư, thương mại, thúc đẩy ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada. Hai bên đã xây dựng được khuôn khổ pháp lý quan trọng là Hiệp định CPTPP, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư hai nước.

Các bên ký kết hợp tác tại sự kiện.

Thủ hiến tỉnh bang British Columbia David Eby khẳng định ưu tiên của tỉnh bang British Columbia trong việc mở rộng và tăng cường quan hệ với Việt Nam và các địa phương Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thương mại; khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp Canada tìm hiểu, kết nối để đầu tư, phát triển thương mại và xuất nhập khẩu với đối tác Việt Nam, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai bên, giới thiệu về các chính sách thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư của chính quyền Canada nói chung và tỉnh bang British Columbia nói riêng, thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong kết nối, tìm kiếm nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các đối tác lớn của Canada và triển khai các nội dung hợp tác cùng có lợi theo hướng phát triển xanh, sạch, bền vững; tỉnh bang BC đã có văn phòng đại diện thương mại và đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Trong phiên thảo luận 1 về “Tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư Việt Nam-Canada”, đại diện các địa phương Việt Nam trao đổi thông tin về nhu cầu quảng bá địa phương, xúc tiến thương mại và kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, sạch, năng lượng tái tạo, hạ tầng cơ sở, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, văn hóa, công nghệ thông tin… và các cam kết của chính quyền địa phương nói riêng và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài Việt Nam nói chung.

Trong phiên thảo luận 2 về “Mở rộng xuất khẩu hàng Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Canada”, đại diện các địa phương Việt Nam trao đổi thông tin về các chính sách ưu tiên xuất khẩu các mặt hàng tiêu biểu, chất lượng cao sang thị trường Bắc Mỹ và Canada của địa phương mình. Qua đó, tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại và xuất nhập khẩu với các đối tác Canada theo hướng hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, gia tăng giá trị thương hiệu và chất lượng hàng, phát triển chuỗi sản xuất theo hướng xanh, sạch, bảo vệ môi trường và trung hòa carbon; cam kết dành các chính sách ưu tiên cho các nhà đầu tư sản xuất của Canada, ưu tiên các dự án đầu tư sản xuất theo hướng xuất khẩu hàng chất lượng cao, có chứng nhận hàng hóa xanh, thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường; tận dụng được tiềm năng, thế mạnh và lợi thế của địa phương...

Bộ trưởng thương mại tỉnh bang British Columbia phát biểu tại sự kiện.

Bộ trưởng Thương mại tỉnh bang British Columbia Jagrup Brar giới thiệu về các chính sách và quy định về xuất nhập khẩu của Canada và tỉnh bang, đồng thời đưa ra những khuyến nghị với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục tiêu tăng cường và đạt kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu hai chiều do lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp địa phương hai nước để tăng cường xuất khẩu hai chiều và giúp đưa các mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam đến với thị trường Canada nói chung và tỉnh bang British Columbia nói riêng; nhấn mạnh các tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Canada giờ đây không chỉ cần có chất lượng cao mà còn phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, bảo vệ sức khỏe và đời sống của người lao động cũng như các quy định pháp lý khác của Canada.

Nhiều nội dung hợp tác đã đạt được kết quả bước đầu trong các hoạt động Kết nối G2B và B2B trước trong và sau khi kết thúc tọa đàm như: Cả 6 địa phương tham gia đoàn VPR Canada 2024 đều nhất trí ký Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Canada VCBA nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ những vấn đề quy định pháp lý và tiêu chuẩn kinh doanh xuất nhập khẩu của Canada, phối hợp với đối tác địa phương Việt Nam xây dựng và phát triển các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh theo hướng xanh và sạch, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn của châu Âu và Bắc Mỹ. Nhiều doanh nghiệp Canada đã cam kết sẽ sớm sang thăm Việt Nam và các địa phương tham gia Tọa đàm để tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại và xuất nhập khẩu; tập đoàn Dan-D-Food tìm hiểu khả năng nhập các sản phẩm như quế, hồi từ Yên Bái để chế biến; nhập khẩu chuối từ Gia Lai; tập đoàn IIG đề xuất hợp tác với các tỉnh trong đào tạo để đáp ứng được yêu cầu của việc đăng ký học tập tại các trường đại học của Canada...

Kết luận Tọa đàm, ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định Tọa đàm thành công tốt đẹp, giúp các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về nhu cầu của các đối tác Canada và đây cũng là cơ hội rất tốt để các địa phương Việt Nam quảng bá nhiều hơn về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư của mình; đồng thời thể hiện sự tin tưởng của doanh nghiệp Canada nói chung và tỉnh bang British Columbia nói riêng vào môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương và Việt Nam nói chung. Ông Bùi Văn Khánh đề nghị Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver tiếp tục hỗ trợ các địa phương kết nối cụ thể với các đối tác Canada, cam kết các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, xây dựng môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn hơn, minh bạch và thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Canada nói riêng.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình VPR, đoàn đại biểu địa phương Việt Nam đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver.

Tổng Lãnh sự Phan Kiều Thu thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế, những thế mạnh và tiềm năng của thành phố Vancouver và tỉnh bang British Columbia, và tình hình đời sống của cộng đồng bà con người Việt ở sở tại. Tổng Lãnh sự khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ các địa phương Việt Nam kết nối với các đối tác tại Vancouver và British Columbia.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn những nỗ lực cố gắng và tình cảm của anh chị em trong Tổng Lãnh sự quán dành cho Đoàn công tác; chúc mừng những thành tích của Tổng Lãnh sự quán đạt được thời gian qua, rất mong Tổng Lãnh sự tiếp tục quan tâm kết nối để các doanh nghiệp, tập đoàn Việt nam tìm hiểu, đầu tư vào các địa phương Việt Nam góp phần thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ từ bên ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; tăng cường quảng bá hình ảnh và các thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam để cộng đồng người Việt Nam tại Canada được hiểu chính xác và toàn diện về những thành tựu của Việt Nam, về nước để tìm hiểu và đầu tư và kinh doanh.

Đáp lại, Tổng Lãnh sự Phan Kiều Thu nhấn mạnh cơ quan đại diện Việt Nam tại Vancouver luôn coi trọng công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong nước, đặc biệt trong công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác lãnh sự - bảo hộ công dân; khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực làm cầu nối, hỗ trợ các tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái tăng cường quan hệ với các đối tác ở Canada nói chung và tỉnh bang BC nói riêng.

Trước đó, trong ngày 25/4 tại Vancouver, đoàn công tác của 6 tỉnh cũng đã đến thăm và trao đổi với tập đoàn Dan-D-Food, của người Việt Nam đầu tư, với doanh thu khoảng 300 triệu USD/năm và kế hoạch về Việt Nam để đầu tư chế biến sản phẩm nông nghiệp, bánh kẹo để xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và Canada.

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/day-manh-hop-tac-ve-dau-tu-va-thuong-mai-voi-dia-phuong-canada-269644.html