Đầu tư nguồn lực cho an ninh, an toàn hàng không

Chiều 12-1, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các, sở, ban, ngành địa phương tham dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, công tác bảo đảm an ninh hàng không được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Hoạt động vận tải hàng không cơ bản đáp ứng được nhu cầu của hành khách, chất lượng dịch vụ được duy trì và nâng cao. Công tác triển khai xác thực sinh trắc học kết hợp xác thực căn cước công dân gắn chip điện tử được triển khai thí điểm tại các cảng hàng không trong cả nước, đã giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác cho người dân khi tham gia hoạt động hàng không. Bộ Công an phối hợp với các đơn vị ngành hàng không kiểm tra an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 430 chuyến bay phục vụ các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong và ngoài nước; thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế; làm thủ tục cho hơn 28,1 triệu lượt khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không, tăng 35% so với năm 2022. Thống kê cho thấy, năm 2023 đã có 806 vụ hành khách không được phép nhập cảnh vào Việt Nam, tăng 445 so với năm 2022…

Tại Khánh Hòa, trong năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương cùng với lực lượng chức năng triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hành khách đi máy bay chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng; thường xuyên phối hợp với lực lượng an ninh sân bay, các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các tình huống gây nguy cơ mất an toàn, an ninh hàng không.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong năm qua, đồng thời đề nghị các ngành chức năng áp dụng kết quả của Đề án 06 vào ngành hàng không dân dụng, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin vào hàng không; ngăn chặn hacker, không được để hacker xâm nhập gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà bỏ qua đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa nhất là trong việc kịp thời cung cấp thông tin, xử lý sự cố, đồng thời tuyên truyền ý thức cho hành khách trong việc chấp hành các quy định về an toàn bay. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các ngành chức năng cần phải đầu tư nguồn lực nhiều hơn nữa cho an ninh, an toàn hàng không; đề nghị các địa phương sớm kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố, đồng thời làm tốt hơn nữa trong khâu phòng ngừa…

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202401/dau-tu-nguon-luccho-an-ninh-an-toan-hang-khong-1734811/