Đầu năm mới ở 'Rừng Tướng Giáp'

Ngày đầu tiên của năm mới 2022, chúng tôi có mặt tại Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp Khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, chứng kiến việc làm ý nghĩa của nhóm 'Anh em yêu hoa lan Phù Yên' tổ chức ghép giống một số loại hoa lan xung quanh khu di tích để tri ân những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp Khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên

Đúng 9 giờ sáng các thành viên trong nhóm, cùng một số CLB hoa lan tại thành phố Sơn La, các huyện Sông Mã, Yên Châu, Mai Sơn và lãnh đạo huyện Phù Yên đã dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đền thờ nằm trong Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ và một phần rừng sản xuất tại địa phận các xã Gia Phù, Suối Bau, Suối Tọ (Phù Yên) với diện tích trên 300 ha. Đây là nơi dừng chân, đóng quân trong cuộc hành quân từ Nghĩa Lộ (Yên Bái) lên Điện Biên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đoàn quân giải phóng.

Dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khu rừng này từ lâu luôn được người dân giữ gìn, bảo vệ và đặt cho những cái tên hàm chứa bao tình cảm thân thương: “Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, "Rừng ông Giáp", "Rừng Tướng Giáp". Năm 2008, khu rừng được UBND tỉnh công nhận là khu di tích lịch sử cấp tỉnh.

Lãnh đạo huyện Phù Yên và Nhóm " Anh em yêu hoa lan huyện Phù Yên" dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thành viên nhóm "Anh em yêu hoa lan huyện Phù Yên" dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, trung tuần tháng 12 vừa qua, huyện Phù Yên đã tổ chức Lễ khánh thành công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp Khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù với diện tích trên 1,1 ha gồm các hạng mục: Nhà Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; hệ thống đường dẫn; sân tổ chức Lễ hội và cầu cảnh quan với tổng kinh phí xã hội hóa trên 21 tỷ đồng. Từ ngày hoàn thành công trình trở thành địa chỉ được đông người dân để tri ân tưởng niệm công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân địa phương.

Kiểm tra hoa lan trước khi ghép vào những cây cổ thụ.

Sau lễ dâng hương, những người yêu lan trên địa bàn huyện Phù Yên khẩn trương bắt tay vào công việc ghép một số giống lan vào những cây cổ thụ xung quanh khu di tích. Chị Đậu Thị Hương, Trưởng Nhóm “Anh em yêu hoa lan Phù Yên”, chia sẻ: Với mong muốn được đóng góp một phần công sức để Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày càng đẹp hơn, chúng tôi đã bàn bạc với các thành viên ghép một số giống hoa phong lan đẹp, quý hiếm lên những cây cổ thụ xung quanh khu vực di tích. Ý tưởng đã được các thành viên đồng tình ủng hộ, tích cực đóng góp giống để ghép đúng vào ngày đầu tiên của năm mới 2022. Qua đó, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường xung quanh khu di tích; nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi người trong bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa địa phương.

Nhóm “Anh em yêu hoa lan Phù Yên” chuẩn bị ghép giống một số loại hoa lan.

Tại chương trình này, nhóm “Anh em yêu lan huyện Phù Yên” trên địa bàn huyện Phù Yên tổ chức ghép khoảng 20 các loại giống hoa lan với gần 100 giò lan, như: 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng Sơn La, 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Đại tướng, Hồng Yên Thủy… lên những cây cổ thụ nằm trung khu di tích. Những cây cổ thụ được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo lan sau khi được ghép sẽ sinh trưởng phát triển tốt.

Tiến hành ghép một số giống lan vào những cây cổ thụ xung quanh khu di tích.

Chuẩn bị giò lan đùi gà hồng, đến tham gia chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lâm, thành viên Nhóm “Anh em yêu hoa Lan Phù Yên", cho biết: Từ lâu di tích rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành biểu tưởng, niềm tự hào của người dân Phù Yên. Sau chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý khu di tích để chăm sóc, bảo vệ để cây lan sinh trưởng và phát triển tốt tạo cảnh quan đẹp cho khu di tích.

Tham gia chương trình, bà Nguyễn Thúy Mai, Giám đốc Trung tâm TT - VH huyện Phù Yên, Trưởng Ban Quản lý khu di tích, cho biết: Đây là một khu du tích mang ý nghĩa tâm linh của địa phương mới được khánh thành và đưa vào hoạt động trong tháng 12/2021. Trong thời gian này, Khu di tích triển khai các hoạt động, nội dung liên quan đến phần tạo cảnh quan môi trường trong khu di tích. Chương trình của nhóm “Anh em yêu lan huyện Phù Yên” là một trong hoạt động mà Ban quản lý ghi nhận, mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục có hoạt động cụ thể, chung tay tạo cảnh quan môi trường, nơi tâm linh đền thờ sớm được xanh, các hoạt động hướng về cội nguồn, bày tỏ tấm lòng hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giáo dục đạo đức cho thế hệ mai sau.

Tiến hành ghép một số giống lan vào những cây cổ thụ xung quanh khu di tích.

Trong không khí phấn khởi, hào hứng của ngày đầu năm mới, chứng kiến việc làm tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa của những người yêu hoa lan tại Khu di tích càng hiểu rõ hơn tình cảm của người dân giành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chính việc quản lý, giữ gìn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên đã bảo tồn và phát huy giá trị của di tích trở thành điểm sáng văn hóa trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, đất nước đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thêm tự hào với truyền thống cách mạng của cha ông đi trước.

Việt Anh - Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dau-nam-moi-o-rung-tuong-giap-46585