Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự cáo buộc Pháp phá hoại an ninh

Ngày 3/10, chính quyền quân sự tại Niger cáo buộc Chính phủ Pháp âm mưu phá hoại an ninh và sự ổn định tại Niger.

Truyền hình Aljazeera dẫn tuyên bố của Thủ tướng lâm thời Niger Ali Mahaman Lamine Zeine nêu rõ, giới chức Pháp đã lên kế hoạch sát hại các Bộ trưởng trong Chính phủ Niger cũng như thủ lĩnh các bộ lạc tại quốc gia Tây Phi, đồng thời cung cấp vũ khí và tài trợ cho các nhóm chống đối chính quyền quân sự Niger. Mục tiêu là để phá hoại an ninh và sự ổn định tại Niger.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ lâm thời Niger không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc này.

Thủ tướng lâm thời Niger Ali Lamine Zeine (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến quan hệ giữa Pháp và Niger, một quan chức trong chính phủ lâm thời Niger tối qua nói với truyền hình Aljazeera rằng, chính quyền quân sự Niger đã chấp thuận biểu thời gian mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc rút quân đội Pháp khỏi Niger.

Tuần trước, Tổng thống Pháp thông báo sẽ rút toàn bộ lực lượng quân đội nước này đang đồn trú tại Niger về nước trước cuối năm nay. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần liên tiếp hàng trăm người biểu tình cùng lực lượng an ninh Niger tiến hành vây hãm căn cứ chính của lực lượng Pháp ở thủ đô Niamey để gây sức ép buộc Pháp phải rút quân.

Người biểu tình bên ngoài căn cứ Pháp ở Niamey (Ảnh: Reuters)

Pháp là quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Niger Mohammed Bazoum đêm 26/7 vừa qua. Cho đến thời điểm này, Paris vẫn giữ nguyên quan điểm không công nhận chính quyền quân sự và coi ông Bazoum là lãnh đạo hợp hiến tại Niger.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dao-chinh-tai-niger-chinh-quyen-quan-su-cao-buoc-phap-pha-hoai-an-ninh-post1050209.vov