Đảng viên tiên phong hiến đất, mở rộng đường ở Thiệu Hóa

Những năm qua, phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thôn 2, xã Tân Châu được mở rộng nhờ các hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, đảng viên Đỗ Thị Thanh, sinh hoạt tại chi bộ thôn 2, xã Tân Châu không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về sự đổi thay của quê hương. Chỉ tay về tuyến đường ngõ Đá, bà Thanh nhớ lại thời điểm thôn bắt đầu phát động phong trào hiến đất, mở rộng đường vào thời điểm năm 2023. Đó là thời gian gặp nhiều khó khăn vì có người cho rằng đất đai là tài sản có giá trị lớn, có hộ thì trăn trở trong việc hiến một phần đất cha ông để lại. Để Nhân dân hiểu rõ về lợi ích của việc hiến đất, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, bà Thanh cũng như nhiều đảng viên khác trong thôn luôn xác định là đảng viên phải “nói đi đôi với làm” thì Nhân dân mới làm theo. Vì vậy các đảng viên Đỗ Thị Thanh, Hà Hữu Thắng... đã tiên phong gương mẫu đi đầu phá tường rào, một phần công trình phụ, từ đó Nhân dân trong thôn đồng thuận làm theo.

Những ngày này, ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thôn 2, các hộ dân đang tự nguyện tháo dỡ công trình với tinh thần khẩn trương. Vừa dọn dẹp đồ, đảng viên Đỗ Công Hoàng tại ngõ số 1, đường Cây Bàng chia sẻ: “Khi có chủ trương hiến đất, mở rộng đường, xác định là đảng viên phải gương mẫu, tôi đã tự nguyện để phá dỡ một phần công trình phụ của gia đình. Từ việc hiến đất, tôi mong muốn khi đường được mở rộng thì việc đi lại, sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế của người dân sẽ thuận lợi hơn”.

Chia sẻ kinh nghiệm về phong trào hiến đất, mở rộng đường, ông Hà Kỳ Lân, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả, chi bộ đã họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của Nhân dân. Cùng với đó là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phong trào hiến đất, mở rộng đường; đồng thời tự nguyện ủng hộ để hỗ trợ các gia đình hoàn trả các công trình, tạo sự lan tỏa sâu rộng ở khắp thôn.

Không chỉ ở thôn 2, xã Tân Châu, những năm qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã và đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực cho XDNTM. Chính sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, cùng sự đồng thuận, chung tay của người dân trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh. Theo số liệu huyện Thiệu Hóa, trong năm 2023, toàn huyện đã vận động 1.462 hộ hiến 24.235,1m2 đất, đóng góp 50,155 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, đổ bê tông 43.497m, Asphalt nhựa 15.603m đường giao thông, chỉnh trang 133.087m tường rào mẫu, lắp đặt 36.904m đường điện chiếu sáng nông thôn...

Chính tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân trên địa bàn toàn huyện Thiệu Hóa về phong trào hiến đất, mở rộng đường. Từ đó nhiều con đường mới đã và đang được mở ra từ “Ý Đảng, lòng dân”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dang-vien-tien-phong-hien-dat-mo-rong-duong-o-thieu-hoa/207755.htm