Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'

Sáng 27-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức sơ kết, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự và giao lưu có GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên viên nghiên cứu cao cấp về Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCCT và các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động (CVĐ).

Một tiết mục văn nghệ tại buổi sơ kết, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến.

Báo cáo sơ kết khẳng định, trong 3 năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện CVĐ nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trên cơ sở 4 nội dung chính của CVĐ, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các nội dung tiêu chuẩn phấn đấu cụ thể, phù hợp với đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ được giao. CVĐ đã trực tiếp góp phần nâng cao giác ngộ cách mạng, trách nhiệm chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Công tác giáo dục, tuyên truyền thường xuyên có sự đổi mới, sát thực tế, tăng tính hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giữa giáo dục học tập chính trị tập trung với sinh hoạt truyền thống, thi tìm hiểu, trao đổi, mạn đàm, tổ chức truyền thông, giáo dục thông qua các thiết chế văn hóa, thực hiện Ngày chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Đảng, Ngày pháp luật...

Quang cảnh buổi sơ kết, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, CVĐ đã trực tiếp góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong Cơ quan TCCT. CVĐ cũng đã trực tiếp góp phần phát huy truyền thống đoàn kết quân, dân, thực hiện quân với dân một ý chí, củng cố hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng “Thế trận lòng dân” trong thời kỳ mới; cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 3 năm qua, có 86 lượt tập thể đầu mối trực thuộc Cơ quan TCCT, 526 lượt tập thể cấp phòng, khoa, ban, đội, 1.609 cá nhân được thủ trưởng TCCT, thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng. Sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ, các cơ quan, đơn vị đã khen thưởng, tôn vinh 151 cá nhân, đề nghị cấp trên khen thưởng, tôn vinh 80 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ.

Báo cáo sơ kết cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong 3 năm thực hiện CVĐ; đồng thời xác định phương hướng thực hiện CVĐ đến hết năm 2020, với 4 nội dung chỉ tiêu, 5 biện pháp cụ thể.

GS.TS Hoàng Chí Bảo (áo trắng) và các điển hình tiên tiến tham gia giao lưu.

Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kết quả học tập và công tác.

Tại buổi sơ kết, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện CVĐ, các đại biểu đã được xem các phóng sự truyền hình, phản ánh những cách làm hay, hiệu quả cũng như sự nỗ lực của các điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ. Các đại biểu cũng được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội; được nghe đại diện Ban Thanh niên Quân đội và các điển hình tiên tiến nêu lên những kinh nghiệm, cách làm của thanh niên quân đội cũng như từng cá nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện CVĐ.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi sơ kết, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến, Thiếu tướng Lê Hiền Vân tiếp tục nhấn mạnh, làm rõ hơn việc triển khai tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được và tác dụng của CVĐ trong xây dựng TCCT và các cơ quan, đơn vị; đồng thời thay mặt lãnh đạo TCCT ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ 3 năm qua.

Để việc thực hiện CVĐ trong những năm tới đạt kết quả tích cực hơn nữa, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCC đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt về sâu sắc hơn nữa về vai trò, ý nghĩa của CVĐ, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp hiệu quả trong thực hiện CVĐ; gắn việc thực hiện CVĐ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện CVĐ với các biện pháp, cách làm sáng tạo và phù hợp với nhiệm vụ cũng như tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền để phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến; coi trọng công tác kiểm tra và chống hình thức trong tổ chức thực hiện CVĐ; các điển hình cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và phát huy vai trò nòng cốt tại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CVĐ.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân thay mặt Thủ trưởng TCCT trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ.

Nhân dịp này, thủ trưởng TCCT đã trao Bằng khen tặng 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện CVĐ.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-co-quan-tong-cuc-chinh-tri-so-ket-3-nam-thuc-hien-cuoc-van-dong-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-505885