Đang đi mua mì tôm, bé 10 tuổi bị cuốn vào gầm xe trộn bê tông

Sau tai nạn, cháu H. bị đa chấn thương thể nặng, tiên lượng xấu. BV Trẻ em Hải Phòng đã báo động đỏ nội viện cấp cứu tích cực ca bệnh này.

Đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, mới đây các bác sĩ của đơn vị thực hiện ca phẫu thuật cứu sống cháu bé 10 tuổi bị gặp tai nạn giao thông, đa chấn thương, nguy kịch.

Trên đường đi mua mì tôm, cháu bé 10 tuổi không may bị cuốn vào gầm xe bồn nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước khi xảy ra vụ việc, cháu N.T.T.H (10 tuổi, nguyên quán huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; hiện đang tạm trú tại TP. Hải Phòng cùng bố mẹ) đạp xe ra đường để mua mì tôm, không may bị xe bồn trộn bê tông đâm trúng. Cú tông khiến cả người và xe cháu H. nằm gọn trong gầm xe.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cháu H. nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chẩn đoán cháu H. bị đa chấn thương rất nặng, sốc chấn thương, vỡ xương sọ, dập phổi, vỡ lách độ 3, vỡ thận độ 2, vỡ xương chậu, vỡ đại tràng, tụ máu sau phúc mạc, dập tắc đoạn mạch bẹn trái.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kích hoạt quy trình báo động đỏ cứu cháu bé 10 tuổi.

Theo đánh giá của bác sĩ, đây là một ca bệnh rất nặng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp, khả năng cứu sống mong manh. Đặc biệt, khi nhập viện, cháu H. đã trong tình trạng hôn mê, thiếu máu trầm trọng. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng triển khai quy trình báo động đỏ, huy động ê kíp của từng chuyên khoa phẫu thuật đến phòng mổ để cùng tham gia ca phẫu thuật.

Quá trình mổ, kíp phẫu thuật cùng đội ngũ y bác sĩ trực tại Khoa Hồi sức cấp cứu đã nhanh chóng xử trí cắt lách, khâu đại tràng thủng, mổ kết hợp xương chậu vỡ, cắt nối đoạn động mạch bẹn trái, hồi sức chống sốc. Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực theo dõi tiếp.

Sức khỏe cháu bé tiến triển tốt sau ca phẫu thuật.

Sau một tuần mổ và điều trị, tình trạng của cháu H. dần đã ổn định. Bệnh nhi đã có nhận thức, trạng thái tỉnh táo, vết mổ khô, tự thở, nhịp tim đều.

Hiện cháu H. đã được chuyển sang khoa Ngoại chấn thương để được theo dõi thêm.

Cũng theo bệnh viện, hoàn cảnh gia đình cháu H. thuộc diện khó khăn. Bố mẹ bé từ Thanh Hóa ra Hải Phòng mưu sinh, công việc tự do, thu nhập hạn chế nên rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Hiện, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã và đang đứng ra kêu gọi, quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cháu H.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dang-di-mua-mi-tom-be-10-tuoi-bi-cuon-vao-gam-xe-tron-be-tong-169230316115659726.htm