Đảm bảo an ninh trật tự ở Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn: Hiệu quả từ một mô hình

Với đặc thù là trường đông học sinh, sinh viên (HSSV), số lượng HSSV ở nội trú nhiều nên công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) được Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn rất chú trọng, với nhiều giải pháp đã được triển khai; trong đó mô hình 'Ban An ninh trường học Xứ Lạng' bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho HSSV

Hiện nay, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn có 4 khoa gồm: Cơ khí; Điện – Điện tử; Nông – Lâm nghiệp; Công nghệ thông tin – May và Du lịch, với 13 ngành nghề đào tạo. Tổng số HSSV của nhà trường là gần 570 em, phần đa là nam, trong đó số ở nội trú chiếm trên 59%.

Ông Phan Mạnh Thưởng, Viên chức Phòng Tổ chức – Hành chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, kiêm thư ký mô hình “Ban An ninh trường học Xứ Lạng”, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn cho biết: Các em HSSV trong trường phần đa trong độ tuổi từ 15 – 18 (đối với hệ trung cấp) và từ 18 tuổi trở lên (đối với hệ cao đẳng). Ở độ tuổi này, các em dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, dẫn tới chểnh mảng việc học tập. Do đó, song song với việc đào tạo chuyên môn ngành nghề, nhà trường rất chú trọng đến công tác quản lý, giáo dục các em. Mô hình “Ban An ninh trường học Xứ Lạng” được thành lập là một trong những giải pháp để thực hiện tốt công tác đó.

Mô hình “Ban An ninh trường học Xứ Lạng” là tổ chức tự quản trong phong trào Tòa dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn thành lập từ tháng 4/2023, với 26 thành viên là lãnh đạo nhà trường, các phòng, khoa; bảo vệ – quản sinh và HSSV. Mô hình với các hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội quy của nhà trường về đảm bảo ANTT; phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; bảo vệ bí mật Nhà nước; tổ chức nắm tình hình liên quan đến ANTT để phản ánh, báo cáo cho lãnh đạo nhà trường và lực lượng công an địa phương giải quyết theo quy định…

Em Lộc Văn Bình, quê ở xã Lương Năng, huyện Văn Quan, sinh viên Khoa Cơ khí, thành viên “Ban An ninh trường học Xứ Lạng” của nhà trường cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, em luôn tích cực tham gia tuần tra định kỳ, đột xuất, tổ chức nắm tình hình về ANTT ở khu vực nhà trường, ký túc xá để kịp thời phát hiện sự việc phát sinh và báo cáo lãnh đạo nhà trường ngăn chặn, giải quyết. Tính từ tháng 9/2023 đến nay, em đã tham gia phát hiện và cung cấp thông tin, phản ánh đến lãnh đạo nhà trường giải quyết 1 vụ trộm cắp tài sản trong HSSV.

Cũng như em Lộc Văn Bình, các thành viên “Ban An ninh trường học Xứ Lạng” Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn thời gian qua luôn hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả, từ tháng 4/2023 đến nay, qua mô hình nhà trường đã phát hiện và giải quyết 2 vụ mâu thuẫn trong HSSV, 1 vụ trộm cắp tài sản.

Bên cạnh các hoạt động trên, các thành viên trong ban còn tham mưu nhà trường tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho HSSV như tổ chức ngoại khóa, phối hợp tổ chức phiên tòa giả định về các chủ đề: phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Trong 7 tháng trở lại đây, nhà trường đã tổ chức được 4 cuộc tuyên truyền pháp luật theo hình thức tập trung, với hơn 1.500 lượt HSSV tham dự; răn đe, nhắc nhở riêng đối với 4 trường hợp. Bên cạnh đó, tổ chức được 2 cuộc giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần để các em phát triển toàn diện, có lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.

Thông qua mô hình đã huy động được sức mạnh tổng hợp, sự phối hợp chặt chẽ của ban lãnh đạo nhà trường, đội ngũ bảo vệ và HSSV trong công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt là qua đó từng bước nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy nhà trường của HSSV, kéo giảm các hành vi vi phạm trong các em. Chẳng hạn, từ tháng 4/2023 đến nay, hành vi trộm cắp tài sản trong HSSV nhà trường giảm 3 vụ, mâu thuẫn trong HSSV giảm 5 vụ so với năm 2022; không có trường hợp vi phạm pháp luật ngoài nhà trường, trong khi năm 2022 có 1 trường hợp vi phạm và đã bị đuổi học.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Ban An ninh trường học Xứ Lạng”, hằng năm củng cố, kiện toàn các thành viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật cho HSSV; tăng cường tuần tra nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần để nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/623079-dam-bao-an-ninh-trat-tu-o-truong-cao-dang-nghe-lang-son-hieu-qua-tu-mot-mo-hinh.html