Đắk Lắk: Nỗ lực xóa bỏ thực trạng tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Cư M'Gar có hơn 46% số dân là người đồng bào dân tộc anh em cùng sinh sống, bên cạnh việc phát huy và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thời gian qua chính quyền và nhân dân các cấp đang nỗ lực vận động, tuyên truyền để xóa bỏ thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có 2 cô con gái đang ở độ tuổi trưởng thành, chị H’ Bruh Niê, ở xã Cuôr Dăng, huyện Cư M’gar không khỏi lo lắng khi con ra ngoài xã hội với nhiều vấn đề phát sinh mà gia đình không thể kiểm soát hết được. Chính vì thế, để hiểu con và giúp tình cảm mẹ con gắn kết, chị luôn theo sát và quan tâm con trong công việc học hành và lắng nghe con.

Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, và nói không với hôn nhân cận thống tại các địa bàn của huyện Cư M’gar, song song với các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, địa phương đã lồng ghép tổ chức các hoạt động bổ ích như thường xuyên mở các lớp học tập sinh hoạt văn nghệ cho đoàn viên thanh niên, các câu lạc bộ,..

Đặc biệt, để kịp thời động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em đồng bào dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ phải bỏ học sớm, các thầy cô cũng thường xuyên tìm đến tận nhà để động viên tinh thần, tiếp sức đến trường.

Những năm qua, được sự quan tâm của chính quyền các cấp đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều khởi sắc. Kinh tế phát triển, con trẻ được đến trường 100%. Nhận thức của đồng bào DTTS, đặc biệt là phụ nữ, trẻ vị thành niên, thanh niên về Luật hôn nhân và gia đình dần được nâng lên, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật. Nhờ đó tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS đến nay đã giảm đáng kể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Djuang Niê - Đức Hưng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-lak-no-luc-xoa-bo-thuc-trang-tao-hon-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-204003.htm