Tiếp thêm sức sống tới những cảnh đời khó khăn tháng 1.2018

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) tiếp tục chuyển tiền bạn đọc ủng hộ tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đăng trên báo Lao Động.

Trong tháng 1.2018, Quỹ Tấm lòng vàng tiếp tục là chiếc cầu nối giữa bạn đọc, những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước tới những cảnh đời khó khăn. Cụ thể, gia đình chị Hoàng Thị Hường (xóm 2, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đang bị liệt nửa người do bệnh u não nhận được sự ủng hộ 500.000 đồng.

Báo Lao Động ra ngày 6.12.2017 có đăng hoàn cảnh gia đình chị Võ Thị Tý (sinh năm 1984, ngụ ấp 3, Bình Thành, Đức Huệ, Long An) bị bỏng toàn thân khi chạy xe máy. Gia đình chị Tý đang rơi vào cảnh bế tắc, túng quẫn từ sau vụ tai nạn, cuộc sống càng khó khăn, túng quẫn hơn khi chồng bỏ, công việc không còn, gia cảnh rơi vào kiệt quệ.

Ngay sau khi đăng bài, Quỹ Tấm lòng vàng nhận được 10.005.000 đồng của bạn đọc ủng hộ và đã chuyển tới gia đình chị Tý.

Một hoàn cảnh khác cũng nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc là trường hợp chị Nguyễn Thị Thùy Trâm, tổ 4, thôn Đồng Hạnh, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Cách đây 3 năm, chị Trâm bị tai nạn giao thông khiến cánh tay trái liệt hoàn toàn. Gia đình phải vay mượn người thân, họ hàng, làng xóm số tiền hơn 40 triệu đồng để chạy chữa cho chị suốt thời gian nằm viện.

Mọi vốn liếng trong nhà ra đi hết. Cánh tay không còn hoạt động được như trước khiến sinh hoạt của chị Trâm trở nên vô cùng khốn khó. Quỹ Tấm lòng Vàng đã trao 2.350.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Trâm.

Quỹ Tấm lòng vàng cũng đã chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc số tiền 1.705.000 đồng đến gia đình chị Lê Thị Mén (ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang rất cần sự giúp đỡ để phẫu thuật điều trị căn bệnh ung thư vú. Đồng thời chuyển 1.505.000 đồng đến gia đình chị Lê Thị Nga (thôn Nam Thủy, phường Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Chị Nga là người mẹ đơn thân bị ung thư, vừa nuôi con vừa phụng dưỡng cha mẹ già, do không có nghề nghiệp ổn định nên chị phải đi làm thuê, làm mướn, ai cần thuê gì làm nấy.

Quỹ cũng chuyển 1.255.000 đồng đến gia đình chị Phùng thị Hòa tổ 3 thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn ,Quảng Nam. Gia cảnh chị Hòa hết sức thương tâm, bố bị dập tủy, con mắc bệnh, nghèo khó quanh năm.

Quỹ Tấm lòng vàng trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu của các cá nhân, tổ chức, bạn đọc đã luôn đồng hành cùng quỹ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Đỗ Ly – Trần Vương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tlv-tin-hoat-dong/tiep-them-suc-song-toi-nhung-canh-doi-kho-khan-thang-12018-596205.ldo