Cựu chiến binh Quỳnh Nhai thi đua phát triển kinh tế

Trở về cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh huyện Quỳnh Nhai phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương đẹp giàu.

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Nhai có 11 tổ chức cơ sở hội với 1.802 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 102 chi hội. Ông Điêu Chính Xuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thông tin: Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên lựa chọn cây, con giống phù hợp với khí hậu, điều kiện thực tế của địa bàn.

Hội CCB huyện còn triển khai nhận rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, nuôi gia súc nhốt chuồng và trồng cây ăn quả trên đất dốc cho các hộ hội viên. Phát động các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế.

Tập huấn công tác cho vay vốn đối với các tổ vay vốn và và tiết kiệm

Hội CCB huyện nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, đến nay, tổng số dư nợ trên 106,3 tỷ đồng, tạo điều kiện giúp hơn 1.500 hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Hàng tháng, Hội CCB huyện còn cử các cán bộ của Hội phối hợp cùng các cán bộ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện tới cơ sở, để nắm bắt hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ hội viên.

Với sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh, ngày càng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên CCB trên địa bàn huyện, điển hình như các hộ hội viên: Vũ Xuân Trào, La Văn Đại, xã Mường Giàng, kinh doanh dịch vụ cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; hội viên Lò Văn Thâm, Lò Văn Inh, xã Chiềng Bằng, với mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc và chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng và nuôi bò sinh sản, cho thu nhập gần 250 triệu đồng/năm; cùng nhiều hội viên có thu nhập ổn định trên 150 triệu đồng/năm từ nuôi bò sinh sản và nuôi cá lồng trên mặt hồ thủy điện Sơn La. Hiện nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo của toàn huyện giảm xuống còn 2,4%; có 1 doanh nghiệp, 4 HTX và 46 gia trại do hội viên CCB làm chủ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Mô hình nuôi cá lồng của hội viên Lò Văn Nam, bản Púa Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

CCB Lò Xuân Hồ, bản Phiêng Bay, xã Chiềng Khay, chia sẻ: Khi đầu tư trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, tôi đã được Hội Cựu chiến binh cùng cơ quan chuyên môn huyện tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất và tạo điều kiện vay vốn. Năm 2015, tôi vận động một số hộ dân thành lập HTX Chiềng Khay Xanh và được tín nhiệm bầu làm giám đốc. Đến nay, HTX có 7 thành viên, hơn 30 ha cây ăn quả chủ yếu là mận hậu, mận tam hoa, xoài, lê; nuôi 36 con bò, trồng 6 ha bí đao, tạo thu nhập cho các thành viên với mức thu nhập trung bình từ 7 – 8 triệu đồng/người/ tháng và giải quyết cho hàng chục lao động thời vụ.

Bằng ý chí và quyết tâm thay đổi cuộc sống, hội viên CCB Lò Văn Hao, bản Hoa Sản, xã Chiềng Khoang đã học tập kinh nghiệm, kiến thức và đầu tư nuôi 6 con bò sinh sản, kết hợp nuôi vịt đẻ trứng, trồng 2 ha cây cà phê và 5.000 m2 lúa nước. Đến nay, mô hình kinh tế của gia đình ông đã cho thu trên 160 triệu đồng/năm, ngày càng vươn lên khấm khá.

Mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng của hội viên Lò Văn Hao, bản Hoa Sản, xã Chiềng Khoang.

Bên cạnh phong trào cựu chiến binh giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, Hội CCB huyện còn thực hiện tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa và cựu chiến binh gương mẫu; phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện…

Hội CCB huyện triển khai chương trình vận động nhân dân di chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Với phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã đóng góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đức Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/cuu-chien-binh-quynh-nhai-thi-dua-phat-trien-kinh-te-USaXPwrVR.html