'Cựu chiến binh gương mẫu' ở Cẩm Khê

PTĐT - Những năm qua, phong trào 'Cựu chiến binh gương mẫu' phát triển sâu rộng và đạt được những kết quả nổi bật, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường cùng tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại Đền thờ Tướng quân Ngô Quang Bích, xã Tiên Lương

PTĐT - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển sâu rộng và đạt được những kết quả nổi bật, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường cùng tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hội CCB huyện có 10.375 hội viên với 27 Hội cơ sở và 257 Chi hội. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu hưởng ứng các phong trào thi đua đã giúp CCB tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điểm nhấn của Hội CCB huyện là phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay, đã có nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao trên các lĩnh vực: Chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ… Từ đó, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động với mức thu nhập ổn định từ 5 – 7 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu như hội viên các xã: Minh Tân, Hùng Việt thực hiện cánh đồng mẫu lớn và nuôi trồng thủy sản cho thu nhập cao; hội viên ở Tuy Lộc, Tiên Lương, Thụy Liễu… duy trì, nhân rộng và thành lập câu lạc bộ liên doanh, liên kết nuôi cá chép đỏ kết hợp sản xuất cây, con giống và đầu tư công nghệ vào làng nghề đồ gỗ truyền thống. Toàn huyện hiện có 9 doanh nghiệp, 128 trang trại, hàng trăm gia trại và cơ sở kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ. Điển hình là công ty sản xuất vật liệu xây dựng Việt Hàn của CCB Trần Văn Vụ, ở xã Tuy Lộc với doanh thu bình quân 2 – 3 tỷ đồng/năm, đã ủng hộ hàng chục triệu đồng cho các gia đình khó khăn và xây dựng các thiết chế văn hóa tại địa phương. CCB Đinh Quang Khải ở xã Cấp Dẫn mạnh dạn đầu tư mở trang trại nuôi gà công nghiệp, tạo việc làm cho 4 – 6 lao động, thu nhập hàng năm đạt từ 150 – 200 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi thủy sản của CCB Hoàng Quốc Chào ở xã Tùng Khê cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm…

CCB xã Tình Cương tham gia xây dựng Nông thôn mới

Từ phong trào đã giúp nhiều hội viên CCB thoát nghèo, nâng cao đời sống kinh tế. Năm 2020, hộ hội viên có đời sống khá trở lên chiếm 75%; tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 2,33%, cận nghèo còn 3,05%. Trong năm 2020, Hội đã vận động các nguồn quyên góp, ủng hộ kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước xóa được 14 nhà tạm cho hội viên nghèo, giúp đỡ, động viên các gia đình hội viên bị ảnh hưởng của giông, lốc tại xã Phú Lạc, Hương Lung, Tạ Xá…Với phương châm “CCB nêu gương, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước”, nhiều cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu, tự giác hiến đất, ủng hộ tiền, đóng góp công lao động cho chương trình xây dựng Nông thôn mới để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa… Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lan tỏa rộng rãi thu hút hàng ngàn hội viên và nhân dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho hội viên. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ được Hội thực hiện hiệu quả. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, các nhà trường tổ chức nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử… cho hơn 8.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ; vệ sinh, tu sửa nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm… Bằng những việc làm cụ thể đã giúp cho thế hệ trẻ trân trọng, tự hào truyền thống đấu tranh anh dũng của dân lộc, từ đó hun đúc tinh thần yêu nước, ra sức phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của Đảng. Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Trong thời gian tới, Hội CCB huyện sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ huyện Cẩm Khê.

Hà Trang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202012/cuu-chien-binh-guong-mau-o-cam-khe-174410