Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần: Chuyến hành quân về nguồn ý nghĩa

Thấm nhuần truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', những năm qua, Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần không chỉ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao mà còn thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi khai sinh ngành Hậu cần Quân đội.

Cơn mưa nặng hạt khiến buổi sáng sớm mùa đông thêm lạnh hơn, dù vậy cũng không ngăn được sự háo hức, nóng lòng của các thành viên đoàn công tác Cục Hậu cần hành quân về nguồn, cách trung tâm Hà Nội gần 130km. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, đoàn đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đã sống và làm việc từ năm 1947 đến năm 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời cùng ôn lại truyền thống lịch sử khi dâng hương, tham quan Khu di tích Tổng cục Cung cấp (tiền thân của Tổng cục Hậu cần) tại xóm Thẩm Quẩn, xã Thanh Định-nơi đặt sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Cung cấp thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nhiều thành viên trong đoàn công tác đã không giấu được cảm xúc khi tận mắt chứng kiến những hiện vật, tư liệu quý giá phản ánh lịch sử gian khổ nhưng đầy tự hào của ngành Hậu cần Quân đội như: Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Đăng Ninh-Chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục Cung cấp giai đoạn 1950-1955; Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường mẫu giáo nội trú đầu tiên của Quân đội ngày 19-5-1953 tại xã Thanh Định; công văn, tài liệu ghi chép việc bảo đảm hậu cần cho các lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp; đồ dùng phục vụ sinh hoạt cho cán bộ Tổng cục Cung cấp những ngày đầu hoạt động…

Đoàn công tác tham quan nhà lưu niệm của Tổng cục Hậu cần.

Đại tá Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hậu cần bày tỏ sự xúc động khi chuyến hành quân về nguồn lần này vào đúng dịp đơn vị chuẩn bị kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (13-1-1979 / 13-1-2024). Nằm trong dòng chảy truyền thống hơn 73 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng cục Hậu cần, cán bộ, nhân viên Cục Hậu cần với tinh thần đoàn kết, chủ động, tự lực, tự cường, tận tình, chu đáo, khắc phục khó khăn đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm hậu cần cho các cơ quan, đơn vị nội bộ Tổng cục Hậu cần.

Trong những chuyến hành quân về quê hương cách mạng, ngoài ôn lại truyền thống lịch sử cho các thế hệ cán bộ, nhân viên thì Cục Hậu cần còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao như: Xây nhà tình nghĩa, tặng quà đối tượng chính sách, học sinh nghèo có ý chí vươn lên… Trong đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng Việt Nam nói chung và lịch sử ngành Hậu cần Quân đội nói riêng cho thế hệ trẻ cũng được địa phương đặc biệt chú trọng. Đồng chí Bùi Thu Hường, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thanh Định cho biết: “Chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh được Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện lồng ghép cùng kế hoạch của địa phương với một số hoạt động nổi bật như: Thi “Em yêu lịch sử quê hương” (học sinh thuyết minh về di tích, nhân vật lịch sử quê hương Định Hóa bằng tiếng Anh và tiếng Việt); tổ chức tham quan, chăm sóc di tích lịch sử… Thông qua các hoạt động cụ thể, các em có nhận thức sâu sắc về giá trị của những địa chỉ đỏ gắn với truyền thống cách mạng Việt Nam. Từ đó khơi dậy trong các em niềm tự hào về quê hương, vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện; bồi dưỡng lòng yêu nước, có ước mơ hoài bão xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Lãnh đạo Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần trao xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học xã Thanh Định.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Sơn khẳng định: Thành tích của Cục Hậu cần có được 45 năm qua cũng ghi nhận sự đóng góp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng căn cứ cách mạng Định Hóa nói chung và xã Thanh Định nói riêng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Bài và ảnh: LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/cuc-hau-can-tong-cuc-hau-can-chuyen-hanh-quan-ve-nguon-y-nghia-760685