Cục Hải quan Lào Cai: Phát huy vai trò của đảng viên trẻ

Thời gian qua, Đảng ủy Cục Hải quan Lào Cai luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Những đảng viên trẻ đã phát huy phẩm chất cao đẹp, năng động, trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần cùng đơn vị hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Vững tâm gác cửa kinh tế đất nước

Dù đã lên lịch trước cả tuần, nhưng cũng phải đôi lẫn lỡ hẹn, anh Phan Thành Công, cán bộ Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Lào Cai mới bố trí được thời gian để tiếp chúng tôi. Với đặc thù công việc phải thường xuyên cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới, nên thời gian anh Công ở địa bàn nhiều hơn ở nhà và ở cơ quan. Anh Công chia sẻ: “Công việc của các cán bộ kiểm soát hải quan rất vất vả, làm ngày, làm đêm và thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng với trách nhiệm của một cán bộ, lại là đảng viên trẻ, cá nhân tôi đã khắc phục mọi khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó”.

Anh Phan Thành Công (phải ảnh) thường xuyên tuần tra khu vực giáp ranh với nước bạn Trung Quốc.

Sinh năm 1984, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại một trường đại học uy tín tại Hà Nội, cơ duyên đã đưa anh Công gắn bó với ngành hải quan. Sau khi kinh qua nhiều vị trí công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, Chi cục Hải quan Mường Khương, năm 2015, anh Công được điều động về Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Nhớ lại những lần cùng đồng nghiệp và các lực lượng chức năng liên quan tuần tra, bắt giữ hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên biên giới với biết bao khó khăn, vất vả, anh Công không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, gian khó và hiểm nguy nhất vẫn là đấu tranh với các đối tượng tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy. Chúng rất manh động và sẵn sàng dùng hàng “nóng” chống trả lại lực lượng chức năng để trốn thoát. Nhờ được đào tạo bài bản, bản lĩnh vững vàng, anh Công cùng đồng đội luôn biết cách để khuất phục những đối tượng manh động nhất.

Anh Phan Thành Công (thứ 2 từ phải sang) phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng triệt phá nhiều vụ án mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.

“Những năm gần đây đối tượng vận chuyển ma túy từ các tỉnh bạn sang Lào Cai, rồi đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ có chiều hướng gia tăng. Tôi cùng đồng nghiệp và các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng lượng biên phòng, công an đã phá nhiều chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ khối lượng lớn ma túy. Tính riêng từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ nhiều vụ việc. Gần đây nhất vào tháng 7 năm 2021 đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển 9 kg ma túy đưa vào địa bàn Lào Cai; một đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp và 6,5 kg thuốc phiện…” – anh Công cho biết thêm.

Những thành tích của anh Công đã được lãnh đạo, tập thể cán bộ, nhân viên Đội Kiểm soát hải quan đánh giá rất cao. Hàng năm anh Công được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của ngành và của tỉnh. Sau nhiều năm phấn đấu và cống hiến, năm 2016, anh Công vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trở thành đảng viên là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm cũng lớn, anh Công luôn tự hứa với lòng mình phải luôn trau dồi đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, lãnh đạo đơn vị.

Cống hiến để quê hương Lào Cai khởi sắc

Năm 1991, khi tỉnh Lào Cai tái lập, anh Nguyễn Ngọc Cường cùng gia đình rời Yên Bái lên Lào Cai lập nghiệp. Khi đó, dù mới 5 tuổi, nhưng anh Cường vẫn nhớ như in những ngày đầu Lào Cai gian khó. Lớn lên và trưởng thành cùng mảnh đất biên cương, nhưng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ và nghiệp vụ hải quan, năm 2014, anh Cường được bố trí vào Cục Hải quan Cần Thơ công tác. Dù xa gia đình, người thân, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào anh Cường vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2019, cơ duyên đã đưa anh Cường trở về quê hương, công tác tại Cục Hải quan Lào Cai. Có những điều kiện thuận lợi, anh Cường lại càng dành nhiều thời gian, công sức rèn luyện bản thân, cống hiến cho công việc. Hiện, anh Cường đang công tác tại Đội nghiệp vụ Hải quan Quốc tế đường sắt. Dù đang thời điểm chịu tác động nặng nề từ Covid-19, nhưng lượng công việc của anh Cường cũng như các đồng nghiệp vẫn rất lớn khi phải thường xuyên kiểm tra, xác minh nhiều loại hàng hóa xuất, nhập khẩu. Lau vội những giọt mồ hôi, anh Cường chia sẻ: “Công việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường sắt được chúng tôi thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và đúng với những quy định của ngành. Để đảm bảo cho hoạt động xuất, nhập khẩu qua đường sắt được thông suốt, chúng tôi làm việc không quản ngày đêm, đáp ứng mọi yêu cầu nghiệp vụ của các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh công việc tại Ga Quốc tế Lào Cai, chúng tôi thường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát khu vực mình quản lý, kịp thời nắm bắt phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa để có phương án xử lý”.

Anh Nguyễn Ngọc Cường (phải ảnh) cùng đồng nghiệp kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan.

Anh Phan Bá Tiến, Công ty Dịch vụ đường sắt Hải Phòng cho biết: “Cán bộ Đội nghiệp vụ Hải quan Quốc tế đường sắt nói chung, anh Nguyễn Ngọc Cường nói riêng luôn hết mình vì công việc, thái độ với doanh nghiệp hòa nhã, không hách dịch, cửa quyền. Một cán bộ đảng viên trẻ như anh Cường xứng đáng là tấm gương để các bạn trẻ trong và ngoài ngành noi theo”. Những đóng góp của anh Cường tuy thầm lặng, nhưng đã được lãnh đạo các cấp, ngành ghi nhận. 2 năm gần đây nhất anh Cường dành danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của ngành và tỉnh.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ông Nguyễn Việt Quang, Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Lào Cai, cho biết: “Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Cục Hải quan tỉnh đã kết nạp được 39 đảng viên mới, đạt 260% so với mục tiêu đề ra (16 đảng viên mới). Những cán bộ hải quan là đảng viên trẻ luôn nhiệt huyết, thể hiện tinh thần tiên phong gương mẫu, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm trước mọi công việc được giao. Họ đã đóng góp một phần không nhỏ giúp Cục Hải quan Lào Cai hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của toàn ngành”.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348123-cuc-hai-quan-lao-cai-phat-huy-vai-tro-cua-dang-vien-tre