Cử tri TP HCM kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể làm lãng phí 3,7ha 'đất vàng' số 1 Lý Thái Tổ

Cử tri TP HCM đề nghị Bộ Tài chính sớm có đánh giá, tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các bộ, ngành có trách nhiệm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản công.

Cử tri TP HCM kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể làm lãng phí 3,7ha “đất vàng”

Cử tri TP HCM đã nhiều lần có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét xử lý cơ sở nhà đất tại số 1 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10 đang bổ trống và có dấu hiệu hoang hóa, xuống cấp trầm trọng.

Cử tri TP HCM đề nghị Bộ Tài chính sớm có đánh giá, tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các bộ, ngành có trách nhiệm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng các nhà khác của Chính phủ tại địa điểm nêu trên.

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể làm lãng phí 3,7ha “đất vàng” số 1 Lý Thái Tổ. (Ảnh: VNN)

Cử tri TP HCM cũng kiến nghị Bộ Tài chính đánh giá tình trạng lãng phí nghiêm trọng, làm rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, cử tri đề nghị kiểm tra, giám sát việc lãng phí trong sử dụng tài sản công của các đơn vị bộ, ngành trung ương trên địa bàn thành phố. Hiện nay, nhiều khu đất bỏ hoang không sử dụng, rất lãng phí, cần có phương án sử dụng hiệu quả.

Được biết, cơ sở nhà đất tại số 1 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10 có tổng diện tích khoảng 3,7ha bị bỏ hoang nhiều năm. Khu vực này được coi là “khu đất tam giác vàng”, giữa ba tuyến đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng gần Ngã Sáu Cộng Hòa.

Trong khuôn viên khu đất rộng 3,7ha của khu nhà khách có 7 căn biệt thự cũ được xây dựng theo kết cấu 2 tầng hoặc 3 tầng, chiếm tổng diện tích khoảng 7.000m2 với phần lớn là vườn cây gồm nhiều loại cây cảnh.

Xét theo giá đất thị trường, mỗi mét vuông trên tuyến phố này có giá trị lên tới vài trăm triệu đồng. Như vậy, giá thị trường của khu đất này có giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính nói gì?

Liên quan tới kiến nghị của cử tri TP HCM, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trả lời nhiều lần. Trước đó, vào tháng 8/2023, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã đề nghị Bộ Ngoại giao khẩn trương có văn bản đề nghị thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất số 1 Lý Thái Tổ, quận 10 theo quy định.

Trong đó, Bộ Tài chính lưu ý, trường hợp Bộ Ngoại giao không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thì có thể nghiên cứu hình thức điều chuyển, bán, thu hồi, chuyển giao cho UBND TP HCM quản lý, xử lý.

Khu đất nhìn từ trên cao. (Ảnh: CL)

Đồng thời, đề nghị Bộ Ngoại giao trong thời gian chưa hoàn thành việc thay đổi phương án thì có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo vệ và duy trì công năng của tài sản công theo quy định.

Đến tháng 3/2024, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản trả lời. Trong văn bản này, Bộ Tài chính cho biết, vào tháng 2/2024, Bộ Ngoại giao đã có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết 74. Trong đó báo cáo, hiện Bộ Ngoại giao đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp đối với khu đất này.

Theo Bộ Tài chính, tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp. Trong đó, các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Tại Chỉ thị 32 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; triển khai quyết liệt Nghị định 63 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý cho hành vi vi phạm.

Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao quản lý, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm quản lý, sử dụng, xử lý tài sản… nhằm phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng; các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Bộ Tài chính đã có công văn về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, giao các cơ quan có chức năng của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện kiểm tra chuyển đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có chức năng thanh tra của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thanh tra đối với các trường hợp có nguy cơ xảy ra sai phạm; thanh tra đột xuất đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị có cơ sở hoặc được dư luận xã hội quan tâm.

Việt Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cu-tri-tp-hcm-kien-nghi-xu-ly-cac-ca-nhan-tap-the-lam-lang-phi-37ha-dat-vang-so-1-ly-thai-to-post290803.html