Theo đánh giá của VPBankS, theo PE, các doanh nghiệp ngành điện (phát điện và phân phối điện) đang được định giá cao hơn trung bình thị trường, PE ngành điện ở mức 22.3 lần, trong khi VN-Index là 14,2 lần. Mức PE ngành điện diễn biến cao hơn từ đầu năm 2024, và tăng nhanh khi lũy kết kết quả kinh doanh Q1/2024...
Trong năm 2024, kinh tế được kỳ vọng kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở mức 6 - 6,5%, theo đó nhu cầu điện được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 10 -11%...
Sau thời gian nghỉ lễ dài, đà phục hồi của thị trường tiếp tục được giữ vững nhờ lực cầu giá thấp đẩy mạnh trong phiên chiều 2/5.
Trong phiên ngày hôm nay (2/5), với nhiều mã cổ phiếu có sự tăng vượt bậc giúp cho VN-Index tăng 6,84 điểm (+0,57%), lên 1.216,36 điểm nhưng thanh khoản sụt giảm so với phiên cuối tuần trước.
Tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của các doanh nghiệp đang là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu.
Trong tuần này từ ngày 11/3 đến 15/3, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức năm 2022, 2023 bằng tiền.
Trong tuần từ 11/3 đến 15/3, thị trường chứng khoán có 11 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức và hoàn toàn là bằng tiền mặt.
Trong tuần tới từ ngày 11/3 đến 15/3, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó BTP trả cao nhất là với tỷ lệ 26,47%, trả thấp nhất là CII với 4%.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 11 đến 15/3.
Nhiều doanh nghiệp mạnh tay chi tiền cho cấp lãnh đạo điều hành với mức thu nhập 'khủng', lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chủ tịch lại bị giảm lương.
Mở cửa tuần giao dịch ngày 4/3, thị trường gặp áp lực điều chỉnh, diễn biến tương đối giằng co. Nhóm bất động sản bất ngờ nổi sóng, hút mạnh dòng tiền với thanh khoản đứng đầu thị trường.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Sau khi thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cuối năm 2023, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP - sàn HOSE) đã thông báo ngày 15/03 sẽ chốt quyền nhận cổ tức.
Lợi nhuận quý IV/2023 cải thiện rõ rệt so với quý trước cũng như cùng kỳ năm trước, giúp hầu hết các doanh nghiệp nhiệt điện về đích kế hoạch năm.
Kinh doanh lao dốc, nhưng Công ty Nhiệt điện Phả Lại và Công ty Nhiệt điện Bà Rịa lại có kế hoạch chia cổ tức, sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển tích lũy nhiều năm.
BTP muốn hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 121,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP – sàn HOSE) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến trước 16h30 ngày 28/12/2023.
Dù nhận được lực đỡ từ loạt mã ngân hàng nhưng VN Index vẫn kết phiên 7-12 trong sắc đỏ giảm giá. Tuy nhiên, phiên điều chỉnh lại là động lực kéo dòng tiền trở lại.
Thị trường có sự chững lại và điều chỉnh nhẹ sau phiên bùng nổ trước. Điểm ghi nhận là dòng tiền vẫn hoạt động khá tích cực. Sự chú ý của thị trường đổ dồn LDG khi có phiên khớp lệnh cao nhất lịch sử với hơn 37,7 triệu đơn vị. Trong bối cảnh đó, khối ngoại bất ngờ xả hàng mạnh khi bán ròng hơn 1,6 nghìn tỷ đồng.
Sau phiên bùng nổ hôm qua, thị trường đã có phiên chững lại khi thiếu vắng trợ lực thông tin cũng như nhóm dẫn dắt. Tuy vậy, điểm tích cực là dòng tiền vẫn tương đối sôi động, chủ động tìm kiếm cơ hội và gần như vắng bóng lực cung giá thấp, phản ánh kỳ vọng tích cực về xu hướng trong tâm lý nhà đầu tư.
Cổ phiếu Vietcombank đứng đầu danh sách đóng góp tăng lớn nhất sáng nay giúp thị trường cộng thêm 12 điểm, lên ngưỡng 1.114 điểm.
Loạt cổ phiếu lớn gồm BID, VCB, VJC, GAS, VNM, HPG có phiên hồi phục mạnh, giúp thị trường lấy lại 8 điểm, đạt ngưỡng 1.102 điểm trong phiên ngày 1/12.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/8 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Điều kiện thủy văn bất lợi khiến 18/19 doanh nghiệp thủy điện có lợi nhuận suy giảm trong quý II/2023, trong khi nhóm doanh nghiệp nhiệt điện than ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan nhờ sản lượng điện huy động tăng cao.
Doanh thu của nhiều doanh nghiệp thủy điện trong quý II/2023 giảm mạnh, trong khi đó các nhà máy nhiệt điện lại tăng vọt.
Giá điện tăng, miền Bắc thiếu điện vì hạn hán. Những tưởng những lý do đó đủ khiến ngành nhiệt điện hưởng lợi. Thế nhưng, thực tế không hẳn như vậy.
Trong khi nhiều nhóm cổ phiếu có đà tăng tốt, đặc biệt là nhóm cổ phiếu điện sau khi đón nhận thông tin giá điện đã chính thức tăng trong ngày hôm nay nhưng nhóm cổ phiếu Blue-chips lại bị bán mạnh gây áp lực lớn lên thị trường.
Sau thông tin giá điện tăng 3% từ hôm nay 4/5, cổ phiếu doanh nghiệp điện đồng loạt tăng, trong bối cảnh thị trường chung đi xuống.
Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận nhiều biến động, khi kết phiên giao dịch tháng 3 với thanh khoản xấp xỉ 10.500 tỷ đồng, hàng loạt doanh nghiệp chuyển lãi thành lỗ sau khi kiểm toán báo cáo tài chính.
Đã hết thời hạn nộp báo cáo tài chính (BCTC) sau kiểm toán quý IV và cả năm 2022 nhưng vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa công bố theo đúng quy định. Trong đó, một số doanh nghiệp đã có công văn xin tạm hoãn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn cử như Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, mã: HVN).
Các doanh nghiệp như PVD, BTP, TDC... đều có điều chỉnh phần lợi nhuận trước và sau kiểm toán. Trong đó, có đơn vị sụt giảm lợi nhuận, có nơi chuyển từ lỗ sang lỗ lớn hơn.
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã chứng khoán BTP - sàn HOSE) đã công bố BCTC quý IV và lũy kế cả năm 2022.