VN-Index tăng gần 7 điểm, thanh khoản sụt giảm

Trong phiên ngày hôm nay (2/5), với nhiều mã cổ phiếu có sự tăng vượt bậc giúp cho VN-Index tăng 6,84 điểm (+0,57%), lên 1.216,36 điểm nhưng thanh khoản sụt giảm so với phiên cuối tuần trước.

Đóng cửa, sàn HoSE có 268 mã tăng và 194 mã giảm, VN-Index tăng 6,84 điểm (+0,57%), lên 1.216,36 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 570,3 triệu đơn vị, giá trị 14.399,5 tỷ đồng, giảm hơn 8% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (26/4). Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 56,6 triệu đơn vị, giá trị 1.846 tỷ đồng.

Phiên chiều nay ghi nhận một số mã bật SAB +4,04% lên 56.600 đồng, FPT +3,33% lên 127.300 đồng, BCM +3,1% lên 54.000 đồng, các cổ phiếu lớn như MSN, MWG, VRE, VIB, BVH, SHB nhích 1% đến 2,2%.

(Ảnh minh họa)

Dẫn dắt VN-Index vẫn là FPT với mức tăng chung cuộc 3,33%, tuy nhiên chiều nay cổ phiếu này không đi lên cao thêm được, đây hoàn toàn là mức tăng từ sáng. Hỗ trợ chỉ số nhiều nhất là VHM – cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 3 thị trường. Chốt phiên sáng VHM vẫn giảm 0,74% nhưng đến chiều phục hồi mạnh mẽ 1,61% và quay đầu vượt tham chiếu 0,86%. Một số trụ khác cũng có ảnh hưởng tích cực như VIC, phục hồi 1,34% so với giá chốt buổi sáng và co hẹp đà giảm còn 0,11% so với tham chiếu. GVR bật tăng 2% và quay về tham chiếu. BID, CTG, HPG, VCB là các trụ khác cũng phục hồi, dù không phải tất cả đều vượt được tham chiếu.

Nổi bật nhất trong phiên hôm nay là cổ phiếu POW, trước khi đóng cửa +5,7% lên 11.100 đồng và là mã tăng tốt nhất trong rổ VN30, khớp lệnh hơn 9 triệu đơn vị.

Ngoài POW các cổ phiếu ngành điện khác như BTP và PPC đã tăng kịch trần lên 14.900 đồng và 14.350 đồng, khớp lần lượt 0,12 triệu và 0,78 triệu đơn vị. Các mã khác trong nhóm như NT2 +4,7% lên 22.400 đồng, REE +4,2% lên 64.200 đồng, GEG +3,7% lên 12.750 đồng, PC1, TBC, TMP, KHP, DRL, VSH, CHP…cũng đóng cửa trong sắc xanh, dù mức tăng khiêm tốn hơn.

Các cổ phiếu thuộc các nhóm nguyên vật liệu, bất động sản, xây dựng, dịch vụ, vận tải nhận lực cầu tốt cũng ghi nhận mức tăng khá trong phiên này có QCG +5,9% lên 16.100 đồng, HVH +5,1% lên 5.380 đồng, SCS +4,6% lên 83.700 đồng, TMS +4,6% lên 57.000 đồng. Các cổ phiếu CII, NLG, NKG, NBB, VCG, HAX, SKG, HHS, TSC, DCM tăng trên dưới 4%.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng đã tìm về được sắc xanh ở những phút cuối sau khi giằng co nhẹ quanh tham chiếu trước đó.

Đóng cửa, sàn HNX có 82 mã tăng và 87 mã giảm, HNX-Index tăng 0,67 điểm (+0,30%), lên 227,49 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 47,1 triệu đơn vị, giá trị 972,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,78 triệu đơn vị, giá trị 53,9 tỷ đồng.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index đi ngang so với mức điểm cuối phiên sáng và bật lên mức cao nhất ngày về cuối phiên.

Đóng cửa, UpCoM-Index tăng 0,94 điểm (+1,06%), lên 89,7 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 19,4 triệu đơn vị, giá trị 299,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,81 triệu đơn vị, giá trị 52,2 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh, cả bốn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều tăng, với VN30F2405 tăng 10 điểm, tương đương +0,81% lên 1.242,4 điểm, khớp lệnh hơn 210.000 đơn vị, khối lượng mở hơn 44.400 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, các mã khớp hơn 2 triệu đơn vị đều giảm. Trong đó, CTCB2401 giảm 6,5% xuống 6.080 đồng/cq. Hai mã tiếp theo giảm sâu, với CVHM2302 khi mất 27,3% xuống 80 đồng/cq và CSTB2306 giảm 44,7% xuống 210 đồng/cq.

Tuấn Kiệt (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vn-index-tang-gan-7-diem-thanh-khoan-sut-giam-d48249.html