Có giải pháp để động viên sức sáng tạo trong nhân dân

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 đã tiếp nhận 191 hồ sơ tham dự giải. Qua các cuộc họp đánh giá công khai, khách quan, Hội đồng các lĩnh vực đã chọn được 59 hồ sơ trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 xem xét, trao giải.

Ngày 13-7, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 tổ chức họp, nghe báo cáo tiến độ công tác chấm giải tại các lĩnh vực của giải thưởng; cho ý kiến đánh giá về các hồ sơ được xét chọn theo đề xuất của các cơ quan phụ trách.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 và đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3, chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề xuất trao giải cho 59 hồ sơ

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 đã tiếp nhận 191 hồ sơ tham gia dự giải (tăng 1 hồ sơ so với lần 2 năm 2021). Hội đồng xét tặng 7 lĩnh vực đã họp và đánh giá công khai, khách quan từng hồ sơ. Theo đó đã chọn được 59 hồ sơ trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 xem xét, trao giải.

Cụ thể, Hội đồng xét tặng lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế) nhận được 16 hồ sơ. Về chất lượng, các hồ sơ dự giải thuộc lĩnh vực kinh tế năm nay chưa thực sự cao, tính sáng tạo còn mờ nhạt. Hội đồng lĩnh vực 1 đề xuất 1 giải nhì, 1 giải ba, không đề xuất giải nhất.

Đại diện Hội đồng lĩnh vực 4 báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) nhận được 9 hồ sơ. Hội đồng xét tặng lĩnh vực 2 đánh giá, qua xét duyệt, các công trình dự giải có chất lượng, được ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả và được cấp trên đánh giá cao. Qua đó, Hội đồng lĩnh vực đề xuất 5 công trình vào chung kết để xét trao giải.

Đại diện Hội đồng xét tặng lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) thông tin, qua 38 hồ sơ, chọn được 15 hồ sơ đề xuất vào chung kết. Hội đồng lĩnh vực 3 đề xuất 2 giải nhì và 13 giải ba, không đề xuất giải nhất.

Lĩnh vực 4 (truyền thông) nhận được 16 hồ sơ, tăng 5 hồ sơ so với lần trước. Hội đồng lĩnh vực chọn 4 hồ sơ đề xuất trao giải, trong đó 2 giải nhì, 2 giải ba, không có giải nhất.

Trong số 9/21 hồ sơ Hội đồng lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) đề xuất trao giải, có 1 hồ sơ đề xuất trao giải nhất, 2 hồ sơ trao giải nhì và 6 hồ sơ trao giải 3. Đại diện Hội đồng lĩnh vực 5 đánh giá đây là tác phẩm rất xứng đáng, được người dân hưởng ứng rất cao.

Đại diện Hội đồng lĩnh vực 5 báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Riêng lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật), Hội đồng lĩnh vực đánh giá năm 2023 có nhiều hồ sơ chất lượng. Trong số 52 hồ sơ dự giải, Hội đồng lĩnh vực đề xuất 1 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba. Tuy nhiên, đại diện Hội đồng lĩnh vực 6 cũng nhận xét, có một số hồ sơ không đạt giải thưởng lĩnh vực ngành nhưng được hội đồng lĩnh vực xét chọn.

Về lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo), có 38 hồ sơ. Đánh giá chung, Hội đồng lĩnh vực 7 nhận xét, các hồ sơ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, qua đó, đề xuất 14 hồ sơ vào vòng chung kết (tăng 4 hồ sơ so với cơ cấu giải).

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong thông tin về công tác tuyên truyền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP cũng đã thông tin về công tác tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3. Trong đó, ngoài xây dựng kế hoạch tuyên truyền chung cho các đơn vị báo, đài của thành phố, công tác tuyên truyền của Báo SGGP cũng đã bám sát tiến độ chấm giải. Đến nay, đã đăng tải 48 tin, bài, đảm bảo các công trình dự giải được lan tỏa trong xã hội.

Chất lượng hồ sơ được nâng cao

Trước đó, bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM cho biết, chất lượng hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 tại một vài lĩnh vực được nâng cao hơn, do tiêu chí xét giải thưởng lần 3 được nâng cao hơn so với các lần trước. Trong đó, có tiêu chí phải đạt giải tại giải chuyên ngành. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, lấy ý kiến độc giả được Báo SGGP thực hiện xuyên suốt. Đến nay, chưa nhận được phản hồi trái chiều.

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, nhiều lĩnh vực chưa sử dụng hết giải theo cơ cấu được phân bổ. Trong đó, có 5 lĩnh vực chưa sử dụng hết theo cơ cấu, 2 lĩnh vực đủ và 1 lĩnh vực đề xuất tăng. Một số lĩnh vực chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, tìm kiếm, mời gọi tác giả tham gia nên số lượng hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng còn ít, chất lượng chưa cao.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan biểu dương các hội đồng lĩnh vực và cơ quan truyền thông đã làm việc khẩn trương, có trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, xét chọn các hồ sơ dự giải. Đồng chí khuyến khích các hội đồng lĩnh vực mạnh dạn đề xuất trao giải cho các hồ sơ có chất lượng (dù bị hạn chế bởi những nguyên tắc cứng), đồng thời yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng bổ sung thêm một số nguyên tắc "mở” để các lĩnh vực vận dụng linh hoạt. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng yêu cầu hội đồng các lĩnh vực chi tiết hóa các nội dung thuộc lĩnh vực để huy động nhiều hơn các hồ sơ dự giải.

Lễ trao giải Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 1-9.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3, nhận xét, việc quảng bá, lan tỏa giải thưởng chưa thực sự mạnh mẽ.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, TPHCM được đánh giá là trung tâm, đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng các hồ sơ dự giải về lĩnh vực kinh tế chưa nổi bật. “Nói rất nhiều về kinh tế số, kinh tế xanh nhưng các công trình dự giải không có hồ sơ nào về nội dung này là chưa bao quát”, đồng chí Phan Văn Mãi nhận xét và yêu cầu phải có giải pháp để động viên sức sáng tạo của toàn dân bởi sáng tạo trong nhân dân là vô hạn, phải khơi được nguồn này.

Đồng thời, yêu cầu công tác tuyên truyền phải mạnh mẽ, lan tỏa hơn để Giải thưởng Sáng tạo TPHCM thực sự là động lực cho phong trào thi đua sáng tạo của thành phố. Đặc biệt, từng lĩnh vực phải tính toán giải pháp lan tỏa giải thưởng. Trong đó, phải có định hướng gì trong thu hút các công trình tham gia dự giải để đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới.

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-giai-phap-de-dong-vien-suc-sang-tao-trong-nhan-dan-post697296.html