Chuyện ở xóm người Dao du canh du cư

Ngày trước người Dao sống du canh du cư nay đây mai đó dọc theo sông Đà. Năm 1966, những hộ dân đầu tiên chuyển về Thung Dao Bắc tìm đất địch cư. 28 hộ ban đầu là những người Dao ở xóm Hạ Sơn, xã Tú Sơn (Kim Bôi), một số hộ ở xóm Rãnh - xã Toàn Sơn, xóm Mạ, Mít - xã Tú Lý (Đà Bắc), xóm Tiến Lâm - xã Bắc Phong (Cao Phong), xóm Khuôi - phường Thái Bình (TP Hòa Bình).

Hộ ông Triệu Văn Bình là một trong những gia đình phát triển kinh tế tiêu biểu ở xóm Thung Dao Bắc,

xã Tú Sơn (Kim Bôi).

Cuộc sống nơi rừng sâu, muỗi vắt nhiều, dịch bệnh liên miên, cái ăn thiếu thốn, bà con phải ăn củ mài để cầm cự qua ngày. Không hiểu nguyên nhân gì, cây ngô tra xuống đất không ra bắp. Suốt mấy chục năm sống trong cảnh đói kém khiến các gia đình ở Thung Dao Bắc vơi dần. Đầu năm 1993, Nhà nước có chính sách mở đường lên Thung Dao Bắc. Có đường, người Dao bắt đầu giao lưu với bên ngoài. Con gà, con lợn không phải gánh mà có thể dùng xe để chở. Đường điện cũng được kéo lên núi, người Dao thoát cảnh tăm tối. Con em được xuống núi đi học.

Có đường, điện, trường, trạm, đời sống của bà con ngày càng tốt hơn. Có điều kiện, người Dao phát huy năng lực của mình phát triển kinh tế. Nhiều người trở thành triệu phú. Ngôi nhà 3 tầng bề thế nằm giữa xóm Thung Dao Bắc của gia đình ông Triệu Văn Bình là một điển hình. Ông được coi là triệu phú người Dao đầu tiên của xóm. Ông Bình năm nay đã gần 70 tuổi, hàng ngày ông vẫn đi cắt cỏ cho trâu ăn và làm mía cùng con, cháu. Hiện gia đình ông có 20 con trâu, 30 con lợn, cả trăm con gà. 4ha mía tím là nguồn thu nhập đều hàng năm. Năm 2022, mía được giá, mỗi ha mía mang lại cho gia đình nguồn thu 200 triệu đồng.

Không riêng gia đình ông Bình, nhiều hộ dân bám trụ ở Thung Dao Bắc chịu khó lao động vươn lên làm giàu như anh Bàn Xuân Toàn có trang trại trồng cam, chăn nuôi mấy chục con trâu, bò; gia đình ông Triệu Văn Minh làm mía, nuôi trâu, bò... Giờ đây, Thung Dao Bắc còn trở thành vựa mía lớn của huyện Kim Bôi. Theo ông Triệu Xuân Tình, Trưởng xóm Thung Dao Bắc, hiện xóm còn 15 hộ nghèo, chiếm 5%. Cuộc sống của bà con được nâng lên, nhiều gia đình có điều kiện cho con đi học cấp cao hơn.

Đồng chí Bạch Văn Diền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tú Sơn cho biết: Từ năm 1993, đồng bào Thung Dao Bắc đã chấm dứt cảnh thiếu ăn. Xóm xóa được nhà tạm, hầu hết các hộ xây được nhà kiên cố, 100% hộ có ti vi, nhiều hộ có xe máy, ô tô. Toàn xã Tú Sơn hiện có 230 hộ là người dân tộc Dao sinh sống ở các xóm: Hạ Sơn, Thung Dao Bắc và tổ 3, xóm Hợp Nhất. Từ sự đầu tư hạ tầng của Nhà nước, nỗ lực vươn lên của người dân nên cuộc sống của bà con ngày càng khá giả, ngang bằng với các hộ dân trong xã.

Việt Lâm

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/220/180274/chuyen-o-xom-nguoi-dao--du-canh-du-cu.htm