Chủ tịch Quốc hội:VN nhất quán lập trường bảo vệ chủ quyền Biển đảo

“Lập trường về vấn đề Biển Đông, QH khóa XIV không có gì thay đổi so với khóa XIII. Không phải cứ hô hào thật to, kích động là có chủ quyền”, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Sáng 23/7, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Phó chủ tịch QH, Tổng thư ký QH đã có buổi gặp mặt báo chí ngay sau khi tái đắc cử ở QH khóa XIV.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời trước sự quan tâm của báo chí về việc QH khóa XIV sẽ quan tâm vấn đề Biển Đông như thế nào? Bởi trước đó, ở các kỳ họp của QH khóa XIII, vấn đề chủ quyền biển đảo đã được đặt ra mạnh mẽ, làm nức lòng nhân dân và cử tri cả nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi gặp mặt báo chí sáng 23/7.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Việt Nam nhất quán lập trường đối với vấn đề chủ quyền, không có gì thay đổi. Đó là điều thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam. Hơn ai hết, người dân Việt Nam mong muốn hòa bình, yêu chuộng hòa bình.

Nên, để bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là trong điều kiện có tranh chấp nhiều bên ở Biển Đông như hiện nay, chúng ta phải có nhiều biện pháp đấu tranh. Trong đó, kể cả đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao trên thực địa… bảo đảm chủ quyền, tôn trọng hòa bình ổn định của khu vực để nhân dân có môi trường hòa bình, làm ăn sinh sống, đất nước phát triển.

Chúng ta không hiếu chiến, không đe dọa vũ lực. Chúng ta đề nghị tất cả các nước không được đe dọa vũ lực, sử dụng vũ lực để giải quyết trong vấn đề tranh chấp.

Chủ tịch QH cũng đề cập đến việc một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào nhưng lại không làm được gì cho đất nước mà chỉ kích động và khiến cho tình hình đất nước rối ren thêm.

“Bảo vệ chủ quyền không phải là chúng ta hô hào thật to, kích động là có được chủ quyền. Không bao giờ có chuyện đó. Một số tổ chức, cá nhân cứ lên tiếng hô hào này nọ. Nhưng những người đó đã làm được gì cho đất nước? Những tổ chức đó đã làm gì cho đất nước?

Chưa làm gì cả. Chỉ có nói thôi và kích động, kích động những phần tử để làm rối tình hình. Chắc chắn mỗi người Việt Nam đều không muốn đất nước rối ren. Ai cũng muốn giữ được chủ quyền biển đảo mà vẫn giữ được môi trường hòa bình”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

“Việt Nam luôn tôn trọng luật pháp quốc tế. Do đó, dù chúng ta không phải là một bên của sự tranh chấp, không phải một bên vụ Philippines kiện Trung Quốc nhưng phán quyết của tòa trọng tài có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta thì chúng ta phải quan tâm, theo dõi.

Sau những phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA tại La Haye (Hà Lan), chúng ta vẫn giữ chủ trương nhất quán, quan điểm xuyên suốt là hoan nghênh phán quyết cuối cùng của PCA.

Chúng ta cũng đang chỉ đạo nghiên cứu vì nó dày lắm, 600-700 trang chứ không phải chúng ta chỉ rút ra 4 vấn đề chính. Chúng ta cần phải có thời gian nghiên cứu thật kỹ xem những lời lẽ trong phán quyết đó, điều gì động chạm tới lợi ích của chúng ta thì chúng ta phải lên tiếng. Nhưng trước hết, phán quyết cuối cùng là chúng ta hoan nghênh.

Việt Nam luôn luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, là thành viên có trách nhiệm và hoạt động tích cực trong các tổ chức mà chúng ta tham gia. Chúng ta bình tĩnh nghiên cứu, nhận xét, đánh giá để xem tập dày mấy trăm trang đó, cái gì liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì chúng ta lên tiếng”, Chủ tịch QH nói về phán quyết PCA vừa qua.

Lấy ví dụ về sự kiên định trong lập trường của Việt Nam với vấn đề biển đảo, Chủ tịch QH nhắc lại: “Khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 hoạt động trái phép trong trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, lúc nào chúng ta cũng có mặt. Trong suốt 75 ngày đêm, tàu thì bé, số lượng ít, trang thiết bị chưa hiện đại nhưng chưa một giờ phút nào, chúng ta không có mặt ở vùng biển có giàn khoan cắm để đấu tranh thực địa.

Thậm chí, tàu chúng ta có những lúc bị đâm vỡ nhưng vẫn chạy về, sửa chữa và tiếp tục làm nhiệm vụ. Cứ như vậy, không lúc nào, tàu và người của chúng ta không có mặt.

Trên mặt trận đấu tranh chính trị, chúng ta đã có ý kiến đề nghị không dùng vũ lực mà phải tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Về đấu tranh ngoại giao, QH đã gửi thư cho tất cả QH các nước đề nghị ủng hộ Việt Nam. Lãnh đạo, các đoàn ngoại giao của chúng ta trong các đoàn công tác luôn chủ động vận động quốc tế ủng hộ. Và, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ của quốc tế”.

“Lập trường về vấn đề biển đảo, QH khóa XIV không có gì thay đổi so với khóa XIII”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Dương Thu – Đỗ Thơm (ghi)

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phan-quyet-pca-philippines-kien-trung-quoc-chu-tich-quoc-hoi-noi-gi-a251509.html